Theo trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) và giới doanh nghiệp đầu tư tài chính trong nước, 10 ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới, bao gồm ngân hàng Citibank (Mỹ) và ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ), đã dự đoán tăng trưởng kinh tế bình quân của Hàn Quốc trong năm nay là 2,4%.
Trước đó, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) dự đoán Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm 2017, giảm 0,3% so với dự đoán mà BOK đưa ra vào tháng 10 năm ngoái.
Mức dự đoán bình quân của 10 ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới đều thấp hơn mức dự đoán 2,5% của BOK và Viện nghiên cứu tài chính Hàn Quốc (KIF), mức 2,6% của Chính phủ Hàn Quốc và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), và mức 3% của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).
Công ty chứng khoán Nomura (Nhật Bản) đưa ra dự đoán thấp nhất về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay là 2%. Trong tháng 1 năm ngoái, công ty này từng đưa ra mức dự đoán là 2,7%. Công ty chứng khoán Barclays (Anh), công ty tài chính JPMorgan Chase (Mỹ), ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) đưa ra mức dự đoán là 2,3%. Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) đưa ra mức dự đoán 2,6%, ngân hàng BNP Paribas (Pháp) là 2,8% và ngân hàng BoA Merrill Lynch (Mỹ) là 2,9%.
Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh các yếu tố bất ổn ở cả trong và ngoài nước vẫn đang tiếp tục gia tăng, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc có thể sẽ tiếp tục giảm trong năm nay. Đặc biệt, tình trạng tiêu dùng đình trệ, giá bất động sản giảm, doanh nghiệp giảm đầu tư do lo ngại bất ổn trong điều hành quốc gia sau vụ bê bối Choi Soon-sil cũng là những yếu tố sẽ kéo tăng trưởng kinh tế đi xuống.
Ngoài ra, các yếu tố khác như quyết định tăng lãi suất của Mỹ hay việc thực thi các chính sách bảo hộ mậu dịch của Chính phủ Tổng thống Donald Trump mới ra mắt, cũng sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế Hàn Quốc.