Samsung đã liên tục bày tỏ lập trường phản đối nhóm công tố viên đặc biệt hôm 16/1 đề nghị Tòa án ra lệnh bắt giam Phó chủ tịch tập đoàn Lee Jae-yong. Tập đoàn này khẳng định Samsung không hề đòi hỏi bất kỳ sự trao đổi vào khi hỗ trợ cho phía bà Choi Soon-sil. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tập đoàn số một Hàn Quốc, người đứng đầu tập đoàn bị đề nghị bắt giam.
Phía Samsung cho biết hãng này đang chuẩn bị phương án đối phó khẩn cấp với trường hợp tòa án chấp thuận đề nghị bắt giam Phó Chủ tịch Lee của nhóm công tố viên đặc biệt.
Giới doanh nghiệp trong nước nhận định rằng ngay cả khi ông Lee Jae-yong bị bắt giam, Bộ phận chiến lược tương lai của Samsung sẽ vẫn tiếp tục tồn tại thay vì bị giải thể như tuyên bố của Phó Chủ tịch Lee trong phiên điều trần tại Quốc hội về vụ bê bối Choi Soon-sil vào tháng 12 năm ngoái. Bộ phận này được coi là "tháp điều khiển", chỉ đạo chung về phương hướng, chiến lược của tập đoàn Samsung.
Nhóm công tố viên đặc biệt nhận định tập đoàn Samsung đã hối lộ dưới hình thức quyên góp tiền cho Quỹ Mir và Quỹ K-Sports. Vụ việc của Samsung đang rung lên hồi chuông cảnh báo đối với các tập đoàn lớn khác như SK, CJ, Lotte, vốn bị nghi ngờ đã quyên góp cho quỹ để đổi lấy việc ân xá cho lãnh đạo tập đoàn, hay cấp phép kinh doanh cửa hàng miễn thuế.
Nhiều hãng truyền thông nước ngoài hôm 16/1 đã đưa tin nóng về quyết định yêu cầu bắt giam ông Lee Jae-yong của nhóm công tố viên đặc biệt. Cổ phiếu của công ty điện tử Samsung trong phiên giao dịch cùng ngày đã giảm 2,14%.