Cơ quan hải quan Hàn Quốc hôm thứ Tư (18/1) cho biết trong năm 2016, tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng dược phẩm sinh học của Hàn Quốc đạt 1,44 tỷ USD, tăng hơn 50% so với giá trị xuất khẩu năm 2015 là 930 triệu USD.
Một yếu tố lớn khiến xuất khẩu dược phẩm sinh học tăng cao trong năm ngoái là việc thuốc "Remsima", một loại thuốc kháng thể có cấu trúc sinh học tương đồng (biosimilar) của hãng Celltrion Hàn Quốc, đã nâng cao được thị phần tại châu Âu. Bên cạnh đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp sản xuất vắc-xin như Green Cross cũng gia tăng, trong khi hai loại thuốc biosimilar của hãng Samsung Bioepis đã bắt đầu được bán tại châu Âu, mang lại những tác động đáng kể, góp phần nâng giá trị xuất khẩu dược phẩm sinh học của Hàn Quốc trong năm 2016.
Một quan chức trong Hiệp hội công nghiệp dược phẩm sinh học Hàn Quốc (Korea Biomedicine Industry Association) nhận định xuất khẩu dược phẩm sinh học sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.