Năm ngân hàng tư nhân Hàn Quốc là Shinhan, Woori, KEB Hana và Nonghyup đã quyết định hỗ trợ đặc biệt cho các hộ kinh doanh tự do và doanh nghiệp vừa và nhỏ khoản tiền 42.000 tỷ won (35,9 tỷ USD) trong dịp Tết Nguyên đán tới đây. Quy mô lần này tăng 7.000 tỷ won (gần 6 tỷ USD) so với dịp Tết năm ngoái, và là mức cao nhất trong lịch sử. Trong đó, 15.000 tỷ won (12,82 tỷ USD) sẽ được dành để hỗ trợ các khoản vay mới, 27.000 tỷ won (23,07 tỷ USD) được sử dụng để gia hạn các khoản vay đã đáo hạn từ nay cho tới trung tuần tháng 2.
Các đơn vị có nhu cầu vay vốn sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi, tối đa là 1,2%. Mỗi doanh nghiệp có thể vay tối đa 1 tỷ won (khoảng 855.000 USD).
Theo sự giải thích của các ngân hàng, quyết định này nhằm hỗ trợ đặc biệt về vốn cho các hộ kinh doanh tự do, vốn đang trong tình trạng chồng chất nợ nần trong giai đoạn kinh tế khó khăn, và các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang đối mặt với nguy cơ nợ xấu tăng cao.
Trong một tin liên quan, trước thềm Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã phát hành tiền mới để phục vụ nhu cầu của người dân. Trước đây, BOK phát hành mỗi năm tầm 5.000 tỷ won (4,27 tỷ USD) tiền mới vào khoảng 10 ngày trước Tết Nguyên đán. Nhiều ngân hàng tư nhân còn chuẩn bị cả phong bao lì xì tặng khách hàng tới đổi tiền mới tại ngân hàng.
Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương cũng đề nghị người dân không nhất thiết phải lì xì bằng tiền mới mà có thể tận dụng những đồng tiền được bảo quản tốt, bởi chi phí phát hành đồng tiền mệnh giá 50.000 won (tương đương 43 USD) là rất tốn kém, và chi phí phát hành đồng tiền mệnh giá này hiện đã vượt 1.500 tỷ won (1,25 tỷ USD).