Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Bắt giữ đồng thời ông Kim Ki-choon và bà Cho Yoon-sun

Write: 2017-01-21 15:47:01Update: 2017-03-09 20:03:06

Bắt giữ đồng thời ông Kim Ki-choon và bà Cho Yoon-sun

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ bê bối Choi Soon-sil, đứng đầu là Công tố viên đặc biệt Park Young-soo, hôm thứ Bảy 21/1 đã bắt giam cựu Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Kim Ki-choon và Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Cho Yoon-sun. Hai đối tượng này bị Nhóm công tố viên đặc biệt cáo buộc các tội lạm dụng chức quyền, cản trở quyền lợi của người khác và ngụy tạo chứng cứ, vi phạm Luật giám định lời khai của Quốc hội.
 
Vào lúc 3 giờ 40 phút sáng cùng ngày, Tòa án trung ương Seoul đã ban lệnh bắt giam hai đối tượng trên, do xét thấy Nhóm công tố viên đặc biệt đã làm rõ được những cáo buộc đưa ra, đồng thời lo ngại những người này có thể hủy chứng cứ vụ án.
 
Bà Cho là Bộ trưởng đương chức đầu tiên bị Nhóm công tố viên đặc biệt bắt giữ. Trước đó, một số quan chức cấp cao, cả đương chức và đã về hưu, bao gồm nguyên Bộ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và nguyên Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị Phủ Tổng thống, cũng đã bị bắt giữ.
 
Ông Kim Ki-choon từng giữ chức Chánh văn phòng Phủ Tổng thống từ tháng 8 năm 2013 cho tới tháng 2 năm 2015. Ông này bị tình nghi đã chỉ đạo việc soạn thảo và quản lý bản "Danh sách đen giới văn hóa". Danh sách này được lập ra nhằm "kiểm duyệt" tư tưởng của những người có khuynh hướng đối lập với chính giới, loại những người này khỏi danh sách được hưởng hỗ trợ từ Chính phủ. Ông này còn bị nghi ngờ đã yêu cầu các quan chức trong Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch từ chức do có quan điểm phản đối hoặc không hợp tác trong thực thi bản danh sách đen này.
 
Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Cho Yoon-sun từng giữ chức Cố vấn các vấn đề Nhà nước và Chính trị Phủ Tổng thống từ tháng 6 năm 2014 tới tháng 5 năm 2015, bị nghi ngờ từng can dự vào quá trình soạn thảo, quản lý bản danh sách trên. Nhóm công tố viên đặc biệt nghi ngờ bà Cho đã biết về sự tồn tại của bản danh sách đen giới văn hóa sau khi nhậm chức Bộ trưởng vào tháng 9 năm ngoái, nhưng vẫn cố ý lờ đi. 
 
Sau khi bị bắt giam, bà Cho Yoon-sun đã tuyên bố từ chức Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch. Ngoài ra, hai đối tượng trên cũng bị cáo buộc đã ngụy tạo chứng cứ, khai man về bản danh sách đen trước phiên điều trần của Quốc hội về vụ bê bối Choi Soon-sil. Trước đó, khi bị Tòa án triệu tập thẩm vấn vào hôm 20/1, cả ông Kim và bà Cho đã tiếp tục phủ nhận mọi nghi ngờ liên quan đến việc chỉ đạo soạn thảo bản danh sách đen giới văn hóa.
 
Nhóm công tố viên đặc biệt quy kết Phủ Tổng thống và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã soạn thảo và quản lý bản danh sách này, can thiệp vào lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng, đi ngược lại Hiến pháp và pháp luật, xâm hại quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt ý kiến của công dân, một giá trị cốt lõi của chủ nghĩa tự do dân chủ.
 
Theo Nhóm công tố viên đặc biệt, sau khi dư luận trong nước phản đối gay gắt những sai sót của Chính phủ trong vụ chìm tàu Sewol (xảy ra vào ngày 16/4/2014), Văn phòng Cố vấn các vấn đề Nhà nước và chính trị thuộc Phủ Tổng thống đã chỉ đạo soạn thảo danh sách nói trên, sau đó chuyển cho Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch thực thi. Khoảng gần 10.000 người đã có tên trong danh sách này.
 
Nhóm công tố viên đặc biệt cũng để ngỏ khả năng ông Kim Ki-choon đã có sự trao đổi chi tiết với Tổng thống Park Geun-hye trong quá trình thực hiện bản danh sách này. Dự kiến vào đầu tháng 2 tới, Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ gặp mặt trực tiếp Tổng thống để điều tra làm rõ về nghi ngờ hối lộ, cũng như làm sáng tỏ liệu bà Park có ra chỉ thị lập bản danh sách đen giới văn hóa hay không.

Lựa chọn của ban biên tập