Chính phủ Nhật Bản đã quyết định tăng cường giáo dục khẳng định đảo Dokdo là của nước này đối với các học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
Báo Yomiuri cho biết, Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản đã lần đầu đề ra phương châm ghi chú đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là đảo Takeshima) và quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku) là lãnh thổ của nước này trong tài liệu hướng dẫn giảng dạy mới cho khối xã hội ở bậc tiểu học và trung học cơ sở.
Được biết, trong tài liệu hướng dẫn giảng dạy mới, ở nội dung thuộc khối xã hội dành cho học sinh lớp năm, dự kiến đảo Dokdo, bốn hòn đảo thuộc quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là quần đảo phương Bắc) và quần đảo Điếu Ngư sẽ được chú giải là lãnh thổ của Nhật Bản trong giờ học cũng như trên sách giáo khoa.
Trong nội dung môn địa lý cấp trung học cơ sở, Chính phủ Nhật Bản yêu cầu ngoài quần đảo phương Bắc (Kuril) đã được ghi chú từ trước, phải ghi chú thêm đảo Dokdo và quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) thuộc lãnh thổ của Nhật Bản và đề cập đến việc không có bất cứ vấn đề nào về lãnh thổ của Senkaku.
Báo Yomiuri cho biết, trong sách giáo khoa tiểu học và trung học cơ sở hiện nay, đảo Dokdo và quần đảo Điếu Ngư đã được chú thích là lãnh thổ Nhật Bản nhưng việc đưa nội dung này vào tài liệu hướng dẫn giảng dạy là nhằm mục đích tăng cường giáo dục triệt để về lãnh thổ tại trường học.
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy được soạn thảo dựa trên tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản đề ra, được cải biên 10 năm một lần. Tài liệu này có ảnh hưởng lớn tới nội dung các tiết học và việc xuất bản sách giáo khoa.
Tài liệu hướng dẫn giảng dạy nói trên được công bố trong khoảng tháng 3-4 năm nay, dự kiến đưa vào áp dụng tại các trường học từ năm 2020 đối với cấp tiểu học hoặc từ năm 2021 đối với cấp trung học cơ sở.
Trong cuốn hướng dẫn bao gồm phương hướng và nội dung giáo dục dựa theo tài liệu hướng dẫn giảng dạy nói trên, môn xã hội ở bậc trung học cơ sở phải đưa vào nội dung đảo Dokdo và quần đảo Điếu Ngư là của Nhật Bản. Tuy nhiên, điều này không có ràng buộc pháp lý.