Theo cơ quan điều tra thị trường Witsview, trong năm 2016, công ty LG Display và Samsung Display đứng thứ nhất và thứ hai trong thị trường màn hình tinh thể lỏng LCD cỡ lớn với lượng sản xuất lần lượt là 52.940.000 và 46.800.000 chiếc. Lượng sản xuất màn hình hiển thị cỡ lớn của hai doanh nghiệp này giảm lần lượt 4,3% và 8,1% so với năm trước, sau khi điều chỉnh dây chuyền sản xuất. LG tăng kích cỡ màn hình hiển thị và giảm lượng sản xuất hàng, trong khi Samsung chuyển đổi sản xuất màn hình LCD cỡ lớn sang màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ OLED vừa và nhỏ.
Trong khi đó, Công ty BOE của Trung Quốc sản xuất 43.640.000 chiếc màn hình hiển thị trong năm 2016, tăng 22,4% so với năm trước, vươn lên đứng thứ ba, kết quả của việc tăng năng suất tại nhà máy ở Trùng Khánh. Đứng thứ tư là hãng Innolux của Đài Loan với 41.730.000 chiếc, giảm 19,3% so với năm trước. Tiếp theo là hãng China star (CSOT) với 33.090.000 chiếc, tăng 29,3% so với năm trước.
Lượng sản xuất màn hình hiển thị tivi có triển vọng đạt 257,8 triệu chiếc trong năm nay. Kích cỡ màn hình hiển thị bình quân đạt 45,4 inch, tăng 2 inch so với năm trước đó.