Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Năm (2/2) đã công bố báo cáo Xu hướng giá tiêu dùng tháng 1, trong đó chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng hơn bốn năm qua, kể từ sau mức tăng 2,1% vào tháng 10 năm 2012.
Trước đó, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc đã tăng dưới 1% trong bốn tháng liên tiếp, kể từ tháng 5 tới tháng 8 năm ngoái, sau đó duy trì mức 1% từ tháng 9 tới tháng 12, và bất ngờ vọt lên ngưỡng 2% trong tháng 1 năm nay.
Xu hướng tăng này chịu ảnh hưởng lớn từ việc giá trứng gà tăng mạnh do dịch cúm gia cầm. Bên cạnh đó, giá củ cải cũng tăng tới 113%, giá cải thảo tăng 78,8%, giá cà rốt tăng 125,3%. Trong tháng 1, giá các mặt hàng nông, thủy sản, chăn nuôi tăng 8,5% so với một năm trước, kéo toàn bộ vật giá tăng lên 0,67%.
Giá dầu quốc tế tăng khiến giá xăng dầu trong nước tăng 8,4% trong tháng 1, đóng vai trò khiến toàn bộ vật giá tăng 0,36%.
Giá tiêu dùng lạm phát cơ bản (không bao gồm giá xăng dầu và nông sản) tăng 1,5%. Giá tiêu dùng cơ bản, không tính giá thực phẩm và năng lượng theo cách tính của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tăng 1,7%.
Giá thực phẩm tăng tới 4,4%, tác động lớn kéo giá sinh hoạt tăng cao. Chỉ số giá sinh hoạt tăng 2,4%, mức cao kỷ lục trong vòng gần năm năm qua, kể từ sau mức tăng 2,5% vào tháng 2 năm 2012.