Bất chấp tình trạng kinh tế khó khăn và tiêu thụ đình trệ, trong năm ngoái, chi tiêu du lịch nước ngoài thông thường của người Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục là 23,1 tỷ USD, tăng 7,4% so với mức 21,5 tỷ USD năm 2015.
Chi tiêu du lịch nước ngoài thông thường bao gồm các chi phí ăn ở, mua sắm của người Hàn tại nước ngoài với mục đích du lịch, công tác, không bao gồm các mục đích khác như học tập, nghiên cứu.
Chi tiêu du lịch nước ngoài của người Hàn có xu hướng gia tăng đều đặn qua các năm, liên tục xác lập kỷ lục mới, đạt 15,5 tỷ USD trong năm 2011 và 17,3 tỷ USD trong năm 2013. Nguyên nhân được phân tích là bởi văn hóa du lịch nước ngoài vào các đợt nghỉ lễ ngày càng phổ biến trong xã hội Hàn Quốc.
Trong khi đó, chi tiêu của người nước ngoài tại Hàn Quốc năm 2016 đạt 17 tỷ USD, tăng 13,3% so với năm 2015, gần chạm mức kỷ lục là 17,7 tỷ USD trong năm 2014. Con số này ghi được nhờ lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc tăng lên sau khi bị chững lại do dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) bùng phát vào năm 2015.
Do chi tiêu du lịch nước ngoài của người dân cao hơn chi tiêu của người nước ngoài tại Hàn Quốc, cán cân du lịch thâm hụt 6 tỷ USD trong năm ngoái, quy mô thâm hụt giảm nhẹ so với mức 6,4 tỷ USD trong năm 2015.