Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc, Úc gia hạn Hiệp định hoán đổi tiền tệ

Write: 2017-02-08 16:09:39Update: 2017-02-08 16:13:23

Hàn Quốc, Úc gia hạn Hiệp định hoán đổi tiền tệ

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) và Ngân hàng trung ương Úc hôm thứ Tư (8/2) đã nhất trí gia hạn thêm ba năm Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Úc. Quy mô hoán đổi tiền tệ sẽ được nâng lên gấp đôi thành 9.000 tỷ won (tương đương 7,85 tỷ USD). Hiệu lực của hiệp định mới sẽ kéo dài tới ngày 7/2/2020.
 
Hoán đổi tiền tệ là hình thức trao đổi tiền tệ giữa hai quốc gia trong trường hợp khẩn cấp, có thể bằng đồng tiền của nước đối phương hoặc bằng đồng đô-la Mỹ.
 
Trong hợp đồng gia hạn lần này, Hàn Quốc và Úc đã bổ sung mục đích hoán đổi tiền tệ là nhằm ổn định tình hình tài chính. Trong hợp đồng trước đó, mục đích hoán đổi tiền tệ được quy định là để hỗ trợ thanh toán thương mại. Theo đó, việc hoán đổi tiền tệ giữa hai nước sẽ trở nên linh hoạt hơn trong trường hợp thị trường tài chính quốc tế rơi vào bất ổn. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc kỳ vọng việc gia hạn Hiêp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Úc lần này sẽ góp phần củng cố mạng lưới an toàn tài chính của Hàn Quốc.
 
Mặt khác, tiến trình đàm phán gia hạn Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Nhật vốn đã hết hạn vào tháng 2 năm 2015 đang bị trì hoãn do mâu thuẫn giữa hai nước xoay quanh việc Hàn Quốc dựng tượng Thiếu nữ hòa bình, biểu tượng của các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, trước cổng Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở thành phố Busan. Hiệp định hoán đổi tiền tệ Hàn-Trung cũng sẽ hết hạn vào tháng 10 tới đây. Hàn Quốc đang trong quá trình thảo luận ký kết hiệp định này với Indonesia, Malaysia và đang đàm phán gia hạn hiệp định này với Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất. Seoul cũng đã tham gia thỏa thuận hoán đổi tiền tệ đa phương, còn được gọi là Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM), có quy mô 38,4 tỷ USD.

Lựa chọn của ban biên tập