Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc công bố đã ghi nhận ca nhiễm vi-rút lở mồm long móng thứ tư trong năm nay tại trang trại bò ở xã Tanbu, huyện Boeun, tỉnh Bắc Chungcheong. Sau khi chủ trang trại này trình báo nghi nhiễm vi-rút lở mồm long móng vào hôm 9/2 vừa qua, Bộ đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng và xác định bò của trang trại này đã bị nhiễm vi-rút chủng O, một trong bảy chủng vi-rút lở mồm long móng.
Vi-rút chủng O phát hiện lần này có cùng loại huyết thanh với vi-rút phát sinh ở trang trại xã Maro, huyện Boeun, tỉnh Bắc Chungcheong và trang trại ở thành phố Jeongeup, tỉnh Bắc Jeolla. Trang trại mới phát hiện vi-rút chỉ cách trang trại bò sữa phát sinh ca nhiễm đầu tiên ở xã Maro, huyện Boeun 1,3 km. Nhiều khả năng dịch bệnh đã lây lan giữa hai trang trại này.
Theo kết quả điều tra của cơ quan phòng dịch, tỷ lệ hình thành kháng thể ở trang trại mới phát sinh vi-rút chỉ đạt 30%, và một trang trại gần đó thậm chí chỉ đạt 6%.
Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nâng cảnh báo nguy cơ dịch lở mồm long móng lên mức cao nhất là mức "nghiêm trọng", đóng cửa thị trường thịt gia súc trên toàn quốc tới hết ngày 18/2, cấm vận chuyển gia súc giữa các trang trại. Ngoài ra, Chính phủ cũng bố trí các trạm khử trùng tại các điểm quan trọng trên toàn quốc, cấm vận chuyển thịt gia súc từ tỉnh Gyeonggi, nơi phát sinh vi-rút lở mồm long móng chủng A, sang các tỉnh, thành khác.