Trong cuối tuần vừa qua, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc đã ghi nhận ca thứ sáu nhiễm vi-rút lở mồm long móng ở một trang trại bò thuộc huyện Boeun, tỉnh Bắc Chungcheong. Đây là địa phương phát hiện ca nhiễm lở mồm long móng đầu tiên trong năm 2017 vào hôm 5/2 vừa qua.
Nông trang trên nằm cách trang trại phát sinh dịch bệnh lở mồm long móng đầu tiên chỉ 2,4km. Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có kết quả kiểm tra về loại huyết thanh của vi-rút phát hiện được. Trước đó, một trang trại bò khác cũng thuộc huyện Boeun bị kết luận dương tính với vi-rút lở mồm long móng chủng O, có cùng loại huyết thanh với các ca phát sinh trước đó ở huyện này và thành phố Jeongeup, tỉnh Bắc Jeolla.
Như vậy là cho tới nay, tổng cộng sáu ca nhiễm vi-rút lở mồm long móng đã được phát hiện, với bốn ca ở huyện Boeun, và một ca lần lượt ở thành phố Jeongeup tỉnh Bắc Jeolla, và huyện Yeoncheon tỉnh Gyeonggi. Số bò bị tiêu hủy đã lên tới hơn 1.000 con.
Các trang trại được xác nhận bị nhiễm vi-rút ở huyện Boeun đều có tỷ lệ hình thành kháng thể đạt trên 80%, vượt qua mức yêu cầu theo quy chuẩn, khiến dư luận dấy lên lo ngại về hiệu quả của vắc-xin phòng bệnh được tiêm cho gia súc. Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu hoàn tất công tác tiêm phòng khẩn cấp cho 2,83 triệu con bò trên toàn quốc cho tới hết ngày 13/2.