Theo số liệu được Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố hôm thứ Ba (21/2), trong năm 2016, người dân Hàn Quốc chi tiêu 14,3 tỷ USD qua thẻ tại nước ngoài, tăng 7,8% so với một năm trước đó. Đây là mức thanh toán qua thẻ theo năm cao nhất từ trước tới nay. So với năm 2011, lượng tiền thanh toán qua thẻ tại nước ngoài của người Hàn đã tăng tới 66%.
Xu hướng gia tăng này được phân tích là bởi sự gia tăng số người dân đi du lịch nước ngoài. Theo thống kê của Cơ quan du lịch quốc gia Hàn Quốc (KTO), trong năm ngoái, tổng cộng 22,38 triệu người dân Hàn Quốc đã xuất cảnh ra nước ngoài, tăng 15,9% so với một năm trước. Bên cạnh đó, người dân ngày càng ưa chuộng cách thanh toán bằng thẻ thay vì tiền mặt, khiến lượng thanh toán qua thẻ tăng mạnh.
Trong khi đó, tỷ lệ tăng tiêu dùng ở khối tư nhân trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 2,4%, cho thấy mức tăng chi tiêu tại nước ngoài cao gấp ba lần so với chi tiêu trong nước.
Trong năm ngoái, chi tiêu qua thẻ của người nước ngoài tại Hàn Quốc đạt 10,78 tỷ USD, tăng 6,6%. Lượng khách du lịch tới Hàn Quốc đã có dấu hiệu hồi phục trở lại sau khi giảm mạnh bởi ảnh hưởng của dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) vào năm 2015. Trong năm ngoái, 17,24 triệu khách du lịch đã tới Hàn Quốc, tăng tới 30,3%. Tuy nhiên, chi tiêu qua thẻ của người nước ngoài tại Hàn Quốc trong năm 2016 vẫn chưa bằng mức 11,57 tỷ USD ghi nhận được vào năm 2014. Điều này cho thấy, trong năm ngoái, lượng khách du lịch tới Hàn Quốc gia tăng về số lượng nhưng chi tiêu trên đầu người lại giảm.