Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO chính thức có hiệu lực

Write: 2017-02-23 15:56:09Update: 2017-02-23 16:13:27

Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO chính thức có hiệu lực

Hiệp định tạo thuận lợi thương mại (TFA) của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã chính thức đi vào hiệu lực sau khi được 112 trên 164 quốc gia thành viên của WTO phê chuẩn vào hôm 22/2 (theo giờ địa phương) tại Geneva (Thụy Sĩ). 

Hiệp định tạo thuận lợi thương mại được xúc tiến thông qua nhằm tăng cường sự minh bạch, đơn giản hóa thủ tục thông quan, chia sẻ thông tin giữa cơ quan hải quan các nước một cách nhanh chóng, đồng thời cắt giảm các chi phí thông quan không cần thiết.

Tiến trình đàm phán hiệp định này đã kết thúc vào tháng 12 năm 2013. Vào tháng 11 năm 2014, các nước thành viên WTO đã thống nhất thông qua Nghị định thư về hiệp định này. Hàn Quốc là nước thứ 10 phê chuẩn Nghị định thư này vào tháng 7 năm 2015. Hiệp định của WTO chỉ có hiệu lực khi có trên hai phần ba quốc gia thành viên, tức trên 110 nước phê chuẩn. Vào hôm 22/2, bốn nước Rwanda, Oman, Cộng hòa Chad và Jordan đã gửi văn kiện phê chuẩn Nghị định thư TFA lên WTO, đưa ngày này trở thành dấu mốc quan trọng trong hệ thống thương mại toàn cầu.

Hiệp định tạo thuận lợi thương mại là một hiệp định thương mại đa phương đầu tiên được thông qua kể từ sau khi WTO được thành lập vào năm 1995. Hiệp định được đánh giá là có ý nghĩa lớn khi quy định về nghĩa vụ thực thi tùy theo năng lực của các nước đang phát triển và các nước nghèo chậm phát triển, cũng như quy định về sự hỗ trợ của các nước phát triển.

WTO kỳ vọng hiệp định này sẽ góp phần giảm 14,3% chi phí thương mại bình quân trên toàn thế giới sau khi có hiệu lực, góp phần tăng 1.000 tỷ USD tổng kim ngạch thương mại toàn thế giới và tăng quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới lên 0,54%.

Theo Viện nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại Hàn Quốc (KIEP), nếu các nước thành viên WTO thực hiện đúng nghĩa vụ quy đinh trong hiệp định này, xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ tăng thêm từ 3,34% tới 6,49% về trung và dài hạn.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc nhận định hiệp định này sẽ góp phần giải tỏa những trở ngại trong quá trình thông quan hàng hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc, như về quy trình và chi phí thông quan tốn kém, phức tạp tại các quốc gia đang phát triển, giảm thiểu thời gian kiểm dịch đối với các mặt hàng xuất khẩu là thực phẩm tươi sống. Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch mời quan chức hải quan các nước đang phát triển tới Hàn Quốc để thảo luận về quá trình thực thi hiệp định này, cũng như tăng cường hỗ trợ công nghệ cho các nước này.

Lựa chọn của ban biên tập