Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên (còn gọi là Ủy ban 1718) trực thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Sáu (24/2) công bố trên trang web báo cáo của Hàn Quốc về việc thực thi nghị quyết cấm vận miền Bắc số 2321 với độ dài 13 trang.
Vào ngày 30/11 năm ngoái, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ban hành nghị quyết cấm vận mới đối với miền Bắc số 2321, đối phó với vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm của nước này vào tháng 9 trước đó.
Theo báo cáo này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đang thiết lập một hệ thống hợp tác giữa các cơ quan hữu quan Chính phủ, sửa đổi các điều luật liên quan trong nửa đầu năm nay để thực thi nghị quyết nói trên.
Trong khi đó, Bộ Địa chính và giao thông cho biết đã giải thích với chín hãng hàng không trong nước về các quy định mới đối với các đơn vị này, căn cứ theo nghị quyết trừng phạt miền Bắc số 2321 của Hội đồng bảo an, tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện vào ngày 10/1 vừa qua.
Bộ Hải dương và thủy sản cũng đã làm rõ về nghĩa vụ thực hiện nghị quyết của Hội đồng bảo an với các tổ chức, đoàn thể liên quan, cấm cung cấp trang thiết bị, nhân lực cho phía miền Bắc.
Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc đã công bố các hạng mục liên quan tới cấm vận Bắc Triều Tiên với các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước. Trong quý I năm nay, cơ quan này dự kiến sẽ bổ sung thêm một số mặt hàng bị cấm giao dịch với miền Bắc theo danh sách trong nghị quyết số 2321 của Hội đồng bảo an. Ngoài ra, cơ quan này sẽ tổ chức các sự kiện nhằm giải thích về các hạng mục liên quan tới cấm vận miền Bắc cho các doanh nghiệp, ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.
Trong thời gian qua, Cơ quan hải quan quốc gia Hàn Quốc cũng đã tăng cường kiểm tra hồ sơ và hàng hóa, ngăn ngừa trường hợp Bắc Triều Tiên giả mạo xuất xứ hàng hóa của nước này để đưa vào Hàn Quốc.
Trong báo cáo này, Chính phủ Hàn Quốc cho biết vào tháng 2 năm ngoái, Seoul đã quyết định dừng toàn bộ hoạt động khu công nghiệp liên Triều Gaesung sau một loạt các động thái khiêu khích của miền Bắc như thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư hay phóng tên lửa đạn đạo trong tháng 1 và tháng 2. Ở thời điểm hiện tại, hai nước không có bất cứ sự giao lưu, hợp tác nào.
Chính phủ Hàn Quốc đã trình báo cáo thực thi nghị quyết 2321 lên Liên hợp quốc vào hôm 13/2, sớm nhất trong các thành viên Liên hợp quốc.