Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm 24/2, thu nhập bình quân hàng tháng của hộ gia đình Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 4.399.000 won (khoảng 3.900 USD), tăng 0,6% so với năm 2015. Tuy nhiên, nếu xét tới mức tăng giá tiêu dùng, thu nhập thực tế của hộ gia đình đã giảm 0,4%.
Bên cạnh đó, chi tiêu bình quân hàng tháng hộ gia đình đạt 3.360.000 won (2.970 USD), giảm 0,4%. Nếu tính đến mức tăng giá tiêu dùng, chi tiêu hộ gia đình trên thực tế đã giảm 1,3%. Đây là lần đầu tiên kể từ sau năm 2009, thời điểm hứng chịu cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, cả thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình Hàn Quốc cùng giảm.
Xét theo từng hạng mục cụ thể, chi tiêu cho rượu và thuốc lá tăng 5,3%, trong khi chi tiêu cho giao thông, viễn thông, quần áo giầy dép, thực phẩm giảm. Xu hướng tiêu dùng bình quân đạt 71,1%, mức thấp nhất trong lịch sử. Xu hướng tiêu dùng bình quân là tỷ lệ chi tiêu trên thu nhập khả dụng, tức khoản thu nhập sau khi đã trừ đi các khoản thuế hay phí bảo hiểm xã hội. Trong khi đó, mức chênh lệch thu nhập giữa nhóm hộ gia đình thu nhập thấp và nhóm hộ gia đình thu nhập cao lại ngày càng trở nên cách biệt.
Theo phân tích của Bộ Kế hoạch và tài chính, trong năm ngoái, do ảnh hưởng của quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, tình hình tuyển dụng xấu đi, khiến thu nhập hộ gia đình giảm. Bên cạnh đó, giá dầu quốc tế giảm kéo theo chi tiêu giao thông giảm và chi tiêu bình quân hộ gia đình giảm theo.