Theo số liệu về tình hình nhà ở do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm 27/2, thời gian cư trú bình quân theo hình thức thuê nhà "jeonse", (đặt tiền trọn gói và không phải trả tiền thuê nhà hàng tháng) là 4 năm 2 tháng, ngắn hơn thời gian cư trú bình quân của hình thức thuê nhà "wolse" (đặt cọc một khoản tiền và thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng) là 4 năm 3 tháng. Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, đây là lần đầu tiên hình thức thuê nhà jeonse có thời gian cư trú ngắn hơn hình thức thuê nhà wolse.
Theo Cục thống kê quốc gia, do giá thuê nhà theo hình thức jeonse ngày càng tăng cao, nhiều người buộc phải chuyển nhà. Bên cạnh đó, các chủ nhà giờ đây cũng thích cho thuê theo hình thức wolse hơn là jeonse.
Trong bối cảnh lãi suất đang duy trì ở mức thấp như hiện nay, nguồn cung bất động sản cho thuê theo hình thức đặt tiền trọn gói đang giảm, trong khi hình thức trả tiền thuê hàng tháng lại tăng. Trong nửa đầu năm ngoái, tổng cộng 748.000 giao dịch thuê nhà đã được tiến hành, với số giao dịch thuê theo hình thức trả tiền hàng tháng chiếm 46%, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.
Số hộ thuê nhà có đầy đủ các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh, đạt gần 18,3 triệu hộ, tương đương 95% tổng số hộ, tăng 2,7% so với năm năm trước. Ngược lại, số hộ thuê nhà không có bất cứ công trình phụ trợ nào đạt 4,3%, tương đương 813.000 hộ. Môi trường nhà ở của các đối tượng phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi xấu hơn so với trước đây, với 1,9% số hộ đang sống dưới tầng hầm, 0,3% hộ sống trên tầng thượng, chủ yếu là đối tượng thanh thiếu niên. Khảo sát cho thấy 65,1% hộ có ô tô, cao hơn 1,5% so với kết quả điều tra năm năm trước.