Cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Hàn Quốc (KOTRA) hôm thứ Tư (1/3) công bố báo cáo "Tình hình kinh tế và xuất khẩu Hàn Quốc và Nhật Bản sau những thay đổi về môi trường thương mại Hàn-Mỹ-Nhật". Trong đó, KOTRA nhận định việc Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), một hiệp định do Mỹ và Nhật Bản khởi xướng, sẽ gây cản trở lớn tới kế hoạch phục hồi kinh tế của Nhật Bản.
Trước đó, theo ước tính của Ngân hàng thế giới, TPP đi vào hiệu lực sẽ giúp Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản tăng thêm 2,6% cho tới năm 2030, tạo hiệu quả tăng trưởng kinh tế khoảng 120 tỷ USD. Các hàng rào thuế quan, phi thuế quan giữa hai nước sẽ được dỡ bỏ, đưa xuất khẩu của Nhật Bản tăng 23,2%, đồng thời tạo thêm 800.000 việc làm cho nước này.
Tuy nhiên, vào hôm 23/2 (theo giờ địa phương), ông Donald Trump chính thức tuyên bố rút khỏi TPP, khiến Tokyo khó có thể trông chờ vào những hiệu quả kinh tế nói trên. Ngoài ra, xu hướng bảo hộ mậu dịch của tân Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh về giá thành các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nhật Bản như ô tô, phụ tùng ô tô, máy móc, hóa dầu, nông lâm, thủy sản.
Đối với Hàn Quốc, Ngân hàng thế giới từng dự đoán hiệu quả của Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ sẽ giảm đi một nửa khi TPP có hiệu lực. GDP và xuất khẩu ước tính sẽ giảm lần lượt 4,1 tỷ USD và 5,3 tỷ USD. Tuy nhiên, ngay cả khi TPP giờ đây khó phát huy được hiệu lực, Hàn Quốc cũng không thể tránh khỏi các thiệt hại tiềm ẩn này. Khác với Tokyo, việc Seoul tập trung vào FTA song phương với Mỹ đã nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu sang thị trường lớn nhất thế giới. Xét về thuế quan, các mặt hàng ô tô, phụ tùng ô tô, thép của Hàn Quốc có thể được miễn thuế khi xuất khẩu vào Mỹ, có lợi hơn so với Nhật Bản
Báo cáo trên cho biết trong bối cảnh quan hệ hữu nghị Mỹ-Nhật ngày càng bền chặt, Chính phủ Hàn Quốc cần sẵn sàng chuẩn bị trước khả năng Mỹ và Nhật Bản xúc tiến ký kết hiệp định FTA song phương hay siết chặt quy chế về nhập khẩu giữa hai nước. KOTRA cho rằng doanh nghiệp trong nước cần mở rộng sản xuất tại Mỹ, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu, tăng cường sự linh hoạt trong hệ thống sản xuất giữa các nhà máy.