Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào lúc 7 giờ 36 phút sáng hôm thứ Hai (6/3), Bắc Triều Tiên đã phóng đi một vật thay bay từ khu vực xã Dongchang, huyện Cholson, tỉnh Bắc Pyongan, về vùng biển phía đông nước này.
Một quan chức quân đội cho biết quân đội hiện vẫn đang tiến hành phân tích về chủng loại và tầm bắn của vật thể bay này, và quá trình phân tích có thể sẽ mất khá nhiều thời gian.
Được biết, ngay sau khi Bắc Triều Tiên phóng đi vật thể bay được phỏng đoán là tên lửa từ xã Dongchang, ra-đa của tàu khu trục Aegis và ra-đa Green Pine đã phát hiện được vụ phóng này của miền Bắc.
Như vậy là Bắc Triều Tiên lại tiếp tục khiêu khích chỉ 22 ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung kiểu mới Sao Bắc Cực-2 vào hôm 12/2.
Căn cứ theo địa điểm phóng, một số ý kiến phỏng đoán Bắc Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa KN-08 hoặc KN-14. Động thái lần này của Bình Nhưỡng được cho là nhằm phản đối cuộc tập trận Foal Eagel (Đại bàng non) của liên quân Hàn-Mỹ.
Washington dự kiến sẽ điều động nhiều vũ khí chiến lược tham gia cuộc tập trận lần này, bao gồm cả tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson, gia tăng sức ép quân sự với miền Bắc.
Bắc Triều Tiên thường phóng tên lửa thị uy sức mạnh quân sự vào tầm tháng 3, tháng 4 hàng năm, để phản đối cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ.
Vào 9 giờ sáng cùng ngày, Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), thảo luận đối sách trước vụ phóng tên lửa của miền Bắc, đồng thời xem xét những tác động của vụ phóng tới tình hình bán đảo Hàn Quốc.