Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc hôm 9/3 quyết định sẽ vận hành tuyến tàu hỏa cao tốc chạy thẳng từ thủ đô Seoul tới thành phố Busan từ tháng 8 tới đây. Với tuyến tàu mới này, thời gian di chuyển từ Seoul tới Busan sẽ chỉ còn khoảng 2 tiếng đồng hồ, và từ Seoul tới thành phố Gwangju là 1 tiếng 25 phút.
Thay vì dừng đỗ ở cả hai ga Daejeon và Dongdaegu như tuyến tàu cao tốc Gyeongbu đi từ Seoul tới Busan, tuyến tàu mới sẽ chỉ dừng ở duy nhất một trong hai ga trên. Bộ Địa chính và giao thông sẽ nâng số chuyến tàu cao tốc dừng đỗ dưới ba ga từ 15% lên 20% trên tổng số chuyến. Ga dừng sẽ được lựa chọn một cách linh hoạt dựa theo kết quả phân tích nhu cầu hành khách theo từng thời điểm trong ngày.
Với những khu vực không có đường sắt cao tốc, Bộ Địa chính và giao thông sẽ áp dụng thời gian chờ thích hợp nhất là 20 phút, nhằm giúp người dân có đủ thời gian để di chuyển từ các tuyến tàu thường tới ga dừng tàu cao tốc.
Một quan chức Bộ Địa chính và giao thông cho biết trong năm nay, Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) sẽ nâng số các chuyến tàu có thời gian chờ chuyển tàu là 20 phút lên thành 70%, và cao hơn nữa trong năm tới.