Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc hôm thứ Tư (22/3) công bố "Phương án phối hợp liên ngành Chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường du lịch" trong bối cảnh các doanh nghiệp lữ hành trong nước dự kiến phải chịu thiệt hại lớn từ các biện pháp trả đũa của Trung Quốc sau khi Seoul triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).
Theo phương án trên, Chính phủ sẽ tăng cường thu hút nguồn khách du lịch nước ngoài để giảm thiểu những thiệt hại từ nguồn khách du lịch Trung Quốc bị giảm. Để làm được điều này, Chính phủ sẽ xúc tiến phương án cho phép các đoàn khách du lịch đến từ các nước Đông Nam Á nhập cảnh mà không cần thị thực trong vòng năm ngày khi nối chuyến tại sân bay Incheon hoặc Gimhae để tới tham quan Jeju.
Ngoài ra, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch sẽ đẩy nhanh việc áp dụng cấp visa điện tử vào tháng 5 tới, thay vì vào nửa cuối năm 2017 như dự kiến ban đầu, nâng cao sự tiện lợi cho du khách khi tới du lịch Hàn Quốc. Bộ cũng sẽ xúc tiến cải thiện nhu cầu về hàng không tới một số thị trường du lịch lớn, xem xét phương án đẩy mạnh ưu đãi để các hãng hàng không mở thêm đường bay mới tới Đông Nam Á, Nhật Bản.
Bộ hiện đang có kế hoạch phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch như chương trình thể thao mùa đông tại Hàn Quốc cho du khách từ Singapore, Việt Nam. Bộ sẽ lập ra "30 tour du lịch với chủ đề theo từng quốc gia Đông Nam Á", lập văn phòng đại diện của Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) tại khu vực Trung Á với tiềm năng tăng trưởng lớn để khai thác thị trường mới.
Mặt khác, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cũng đã công bố biện pháp hỗ trợ cho các đơn vị lữ hành bị thiệt hại do lượng khách Trung Quốc giảm, như lập nguồn quỹ vay đặc biệt quy mô 50 tỷ won (44,4 triệu USD). Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc sẽ phân loại các doanh nghiệp lữ hành theo danh sách ngành chịu thiệt hại do chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch để hỗ trợ nguồn vốn ổn định kinh doanh. Bên cạnh đó, Ủy ban giám sát tài chính (FSC) sẽ phối hợp với Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) để lùi thời hạn trả nợ gốc và hạ lãi suất vay đối với các doanh nghiệp.
Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đặt mục tiêu cải thiện toàn bộ nền tảng ngành du lịch, đang phụ thuộc chủ yếu vào loại hình khách nước ngoài đi du lịch theo đoàn. Vào tháng 8 tới đây, Bộ sẽ thiết lập một nền tảng trực tuyến chuyên dụng cho khách du lịch lẻ tìm hiểu về du lịch Hàn Quốc, tích cực đẩy mạnh quảng bá du lịch qua mạng xã hội (SNS).