Trong báo cáo "Rào cản thương mại quốc gia năm 2017" được công bố vào hôm 30/3 (theo giờ địa phương), Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) đánh giá Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa Mỹ với các đối tác chiến lược quan trọng tại khu vực châu Á, cải thiện môi trường kinh doanh tại Hàn Quốc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Mỹ.
Theo báo cáo này, quy mô kim ngạch thương mại hàng hóa, dịch vụ giữa hai nước đã tăng từ 126,5 tỷ USD trong năm 2011 lên 146,8 tỷ USD vào năm 2015. Nhìn chung, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ đều tăng, với xuất khẩu dịch vụ của Mỹ đã tăng thêm 20,5 tỷ USD (tương đương 23,1%) so với trước thời điểm FTA Hàn-Mỹ được ký kết.
Nội dung đánh giá lần này có sự khác biệt khá lớn so với một báo cáo khác mang tên "Chính sách thương mại năm 2017" mà USTR công bố vào hôm 1/3 vừa qua. Khi đó, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ đã đề cập tới việc xem xét lại các hiệp định thương mại hiện nay của Washington với các quốc gia khác, bao gồm cả FTA Hàn-Mỹ.
Báo cáo lần này của USTR đã phần nào trấn an Hàn Quốc sau những lo lắng về khả năng Chính phủ Mỹ sẽ đàm phán lại FTA Hàn-Mỹ. Một số ý kiến còn kỳ vọng Chính phủ Tổng thống Donald Trump sẽ có thái độ thận trọng đối với FTA Hàn-Mỹ dù Washington có tiến hành xem xét lại các hiệp định thương mại hiện hành.
Tuy nhiên, trong báo cáo trên, USTR vẫn nhận định các rào cản thương mại, đầu tư của Hàn Quốc còn khá lớn, yêu cầu Seoul xóa bỏ 30 rào cản về thương mại, đầu tư trong lĩnh vực nông sản, sản phẩm công nghiệp, áp dụng chế độ thẩm định quyền sở hữu trí tuệ, mở cửa thị trường dịch vụ pháp luật.