Theo báo cáo Xu hướng giá tiêu dùng tháng 3 do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố vào hôm thứ Ba (4/4), trong tháng trước, giá tiêu dùng đã tăng 2,2% so với cùng kỳ một năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng bốn năm chín tháng, kể từ tháng 6 năm 2012.
Sau khi tăng ở ngưỡng 2% vào tháng 1, xu hướng tăng giá tiêu dùng có phần chững lại, đạt 1,9% vào tháng 2, rồi lại tiếp tục vọt lên ngưỡng 2% trong tháng 3. Giá dầu mỏ tăng 14,4% đã góp phần kéo toàn bộ vật giá tháng 3 tăng thêm 0,59%. Mức tăng giá dầu mỏ trong tháng 3 là mức tăng cao nhất kể từ tháng 11 năm 2011. Giá dịch vụ cũng tăng 2,1%, kéo toàn bộ vật giá tăng lên 1,16%.
Chỉ số giá sinh hoạt, bao gồm giá các mặt hàng thực phẩm mà người tiêu dùng mua thường xuyên như gạo, đậu, và các loại phí công cộng, tăng 2,8% so với một năm trước, mức tăng cao nhất kể từ sau mức 3,1% vào tháng 1 năm 2012. Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ, trái cây tăng 7,5%. Cụ thể là giá quýt tăng gấp hơn hai lần so với một năm trước. Do ảnh hưởng của giá dầu mỏ tăng, giá xăng, dầu diesel, khí hóa lỏng (LPG) dùng cho xe ô tô cũng đồng loạt tăng theo.
Việc giá tiêu dùng tháng 3 tăng ở ngưỡng cao như vậy được phân tích là do giá dầu mỏ duy trì ở ngưỡng thấp từ cách đây hơn một năm đã khiến vật giá giảm mạnh. Chính phủ Hàn Quốc nhận định giá tiêu dùng sẽ ít khả năng tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.