Bắc Triều Tiên tiếp tục để ngỏ khả năng khiêu khích hạt nhân và tên lửa trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, dự kiến diễn ra vào ngày 6/4 và 7/4 tại bang Florida, Mỹ.
Vào hôm 29/3 vừa qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo nghị quyết cấm vận mới đối với Bình Nhưỡng, đưa công ty than đá của miền Bắc vào danh sách trừng phạt. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao miền Bắc đã lên tiếng phản đối kịch liệt dự thảo cấm vận này, tuyên bố Mỹ sẽ không thể tước đoạt khả năng răn đe hạt nhân của Bắc Triều Tiên thông qua cấm vận, đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục khiêu khích.
Bình Nhưỡng chỉ trích các biện pháp cấm vận của Washington là cực kỳ hiểm ác và liều lĩnh, đe dọa thế giới sắp chứng kiến một "biến cố" lớn. Miền Bắc uy hiếp Mỹ sẽ phải trả giá nếu không công nhận nước này là quốc gia sở hữu hạt nhân. Gần đây, một loạt các cơ quan truyền thông đối nội, đối ngoại của miền Bắc liên tục đưa tin bài với nội dung rằng rút quân khỏi bán đảo Hàn Quốc là một lựa chọn chiến lược đối với Chính phủ Tổng thống Donald Trump.
Vấn đề hạt nhân miền Bắc được cho là nghị sự lớn nhất trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung tới đây, và các động thái tuyên truyền trên của Bắc Triều Tiên được phân tích là nhằm tạo sức ép dư luận đối với Bắc Kinh và Washington.