Theo kết quả quyết toán năm 2016, nợ quốc gia của Hàn Quốc đã tăng thêm khoảng 140.000 tỷ won (124,3 tỷ USD) trong vòng một năm, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.400.000 tỷ won (1.243 tỷ USD).
Khoản tiền thuế mà người dân sẽ phải đóng để chi trả lương hưu cho công chức Nhà nước là 601.000 tỷ won (533,7 tỷ USD). Ngoài ra, lương hưu cho quân nhân lên tới 152.000 tỷ won (135 tỷ USD), tăng 92.700 tỷ won (82,3 tỷ USD) so với một năm trước. Theo đó, mỗi người dân Hàn Quốc sẽ phải nộp bình quân 4.690.000 won (4.165 USD) để chi trả lương hưu cho những đối tượng này. Tuy lương hưu không phải là khoản phải chi trả ngay, đây sẽ là gánh nặng lớn cho các thế hệ công dân tương lai.
Gánh nặng này dự kiến sẽ ngày càng trầm trọng do số lượng công chức vẫn đang tiếp tục gia tăng sau khi Chính phủ Hàn Quốc quyết định tăng thêm 2.000 chỉ tiêu công chức nhằm tạo thêm việc làm cho người dân. Thêm vào đó, một số ứng cử viên Tổng thống cũng đã đưa ra kế hoạch tuyển dụng thêm công chức trong cuộc chạy đua giành chức Tổng thống.
Vấn đề lương hưu công chức đã được đề cập nhiều lần trong suốt 20 năm qua, nhưng chưa lần nào được cải cách một cách triệt để mà chỉ dừng lại ở những đối sách tạm thời, khiến mức độ thâm hụt ngày một gia tăng.
Số người được hưởng lương hưu công chức, quân nhân tại Hàn Quốc hiện là 540.000 người và dự kiến sẽ tăng lên 730.000 người vào năm 2025. Nhiều chuyên gia nhận định vấn đề cải cách lương hưu công chức, quân nhân đang rất cấp bách, cần phải giải quyết càng sớm càng tốt.