Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Nợ hộ gia đình Hàn Quốc bằng 95% GDP năm 2016

Write: 2017-04-08 15:06:39Update: 2017-04-08 17:46:02

Nợ hộ gia đình Hàn Quốc bằng 95% GDP năm 2016

Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), nợ hộ gia đình Hàn Quốc tính đến cuối năm 2016 đạt 1.565.810 tỷ won (1.378,35 tỷ USD), tăng 10% so với năm 2015. Trong khi đó, thu nhập khả dụng (tức thu nhập sau thuế) của hộ gia đình Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 875.366 tỷ won (770,56 tỷ USD), chỉ tăng 4% so với một năm trước. Theo đó, tỷ lệ nợ hộ gia đình trên thu nhập khả dụng, con số cho thấy năng lực trả nợ của hộ gia đình, là 178,9%, cao hơn 10% so với năm 2015. Tỷ lệ này đạt mức trên 100% có nghĩa là hộ gia đình có nợ nhiều hơn thu nhập.
 
Tỷ lệ nợ hộ gia đình trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm ngoái đã tăng lên 95,6% so với năm trước, đang ở mức cao so với nhiều quốc gia có nền kinh tế quy mô lớn hơn Hàn Quốc, khiến dư luận không khỏi lo ngại.
 
Ngân hàng trung ương nhận định nợ hộ gia đình tăng có thể gây cản trở tới tiêu dùng trong nước. Theo Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS), tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP của Hàn Quốc trong quý III năm ngoái là 91,6%, trong khi của Mỹ là 79,4%, khối các nước châu Âu là 58,7%, Nhật Bản là 62,2%, và Anh là 87,2%. Các chuyên gia kinh tế cho rằng Chính phủ Hàn Quốc cần phải tìm giải pháp cho vấn đề nợ hộ gia đình bằng cách tăng thu nhập cho người dân thay vì dừng lại ở việc siết chặt quy chế cho vay nợ hộ gia đình.

Lựa chọn của ban biên tập