Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Số người có việc làm trong tháng 3 tăng cao nhất trong hơn một năm qua

Write: 2017-04-12 15:11:19Update: 2017-04-12 18:28:03

Số người có việc làm trong tháng 3 tăng cao nhất trong hơn một năm qua

Theo báo cáo Xu hướng tuyển dụng tháng 3 được Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm thứ Tư (12/4), số lao động có việc làm tại Hàn Quốc trong tháng 3 đạt 26.267.000 người, tăng 466.000 người so với một năm trước. 

Vào tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay, mức tăng số lao động có việc làm đã rơi xuống ngưỡng 200.000 người, sau đó tăng lên ngưỡng 371.000 người vào tháng 2. Mức tăng quy mô lao động có việc làm vào tháng 3 vừa qua là mức cao nhất kể từ sau mức tăng 495.000 người vào tháng 12 năm 2015. 

Việc số người có việc làm trong tháng 3 tăng cao được cho là do ảnh hưởng từ xu hướng tăng của số lao động ngành phân phối, bán lẻ (tăng 116.000 lao động so với một năm trước) và ngành xây dựng (tăng 164.000 người). 

Trong khi đó, lao động ngành chế tạo lại giảm 83.000 người so với một năm trước, tiếp tục xu hướng giảm bảy tháng liên tiếp. Lao động ngành quản lý cơ sở, thiết bị và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cũng giảm 66.000 người, ngành nông lâm ngư nghiệp giảm 56.000 người.

Số hộ kinh doanh đạt 5.615.000 người, tăng 127.000 hộ so với một năm trước. Nhiều người lao động bị mất việc làm trong quá trình tái cơ cấu đã chọn chuyển sang khởi nghiệp, kinh doanh tự do, khiến số hộ kinh doanh tăng liên tiếp từ tháng 8 năm ngoái.

Xét theo độ tuổi, nhóm lao động ở độ tuổi trên 60 tăng 272.000 người, nhóm ở độ tuổi 50 tăng 199.000 người và ở độ tuổi 20 tăng 34.000 người. Trong khi đó, lao động ở độ tuổi 40 lại giảm 43.000 người và nhóm độ tuổi 30 giảm 9.000 người.

Tỷ lệ tuyển dụng trong tháng 3 đạt 60,2%, tăng 0,6%. Đây là mức tuyển dụng cao nhất xét riêng trong tháng 3 kể từ sau năm 1997 (60,2%). Tỷ lệ tuyển dụng độ tuổi lao động (tức từ 15 đến 64 tuổi) theo tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 66,1%, tăng 1%. Tỷ lệ tuyển dụng thanh niên (từ 15 tới 29 tuổi) đạt 41,8%, mức cao nhất xét trong tháng 2 kể từ sau năm 2007 (42,1%).

Số người thất nghiệp trong tháng 3 là 1.143.000 người, giảm 12.000 người. Trong đó, số người thất nghiệp ở độ tuổi 50 giảm 32.000 người, độ tuổi 20 tới 24 giảm 14.000 người. Số người thất nghiệp ở các độ tuổi còn lại đều gia tăng. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 là 4,2%, giảm 0,1%. Tỷ lệ thất nghiệp ở tầng lớp thanh niên là 11,3%, giảm 0,5% so với một năm trước.

Một quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định số lao động trong tháng 2 và tháng 3 đã có sự gia tăng mạnh, đưa tình hình tuyển dụng trong quý I khả quan hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, sự bất ổn ở trong và ngoài nước và ảnh hưởng từ quá trình tái cơ cấu vẫn là những yếu tố tiềm ẩn có thể tác động xấu tới việc tuyển dụng. Quan chức này nhấn mạnh Chính phủ cần phải triển khai giải ngân sớm ngân sách việc làm, thực thi phương án kích thích tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu và đối sách bổ sung nhằm khắc phục tình trạng tuyển dụng ở thanh niên.

Lựa chọn của ban biên tập