Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Tư (12/4) đã tổ chức cuộc họp của nhóm kiểm tra chung giữa các cơ quan Chính phủ, dưới sự chủ trì của Trợ lý Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Lee Chan-woo, để xem xét các yếu tố bất ổn gần đây cùng những ảnh hưởng của nó tới thị trường tài chính và ngoại hối. Tham dự cuộc họp có các quan chức của Ủy ban giám sát tài chính (FSC), Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), Cơ quan giám sát tài chính (FSS) và Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF).
Các cơ quan hữu quan của Chính phủ đánh giá biến động trên thị trường tài chính, ngoại hối đã gia tăng sau vụ Mỹ tấn công Xy-ri. Thêm vào đó, nó làm dấy lên nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng trên bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, các quan chức Chính phủ đều nhận định rằng ảnh hưởng của mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên vẫn ở mức "hạn chế" và "chưa đáng lo ngại".
Trong hai ngày 10/4 và 11/4, các nhà đầu tư nước ngoài đã rút 204,9 tỷ won (179,1 triệu USD) khỏi thị trường cổ phiếu Hàn Quốc. Nhưng ngược lại, các nhà đầu tư cũng mua vào 349,7 tỷ won trái phiếu (305,7 triệu USD), cho thấy xu hướng khá ổn định. Các chuyên gia nước ngoài cũng đánh giá không có nhiều khả năng tình hình Bắc Triều Tiên sẽ xấu đi một cách toàn diện.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ thị trường tài chính, ngoại hối và tính thanh khoản ngoại hối của các tổ chức tài chính thông qua cuộc họp của nhóm kiểm tra chung, thường xuyên tổ chức cuộc họp của nhóm đối phó khẩn cấp về tình hình kinh tế để kiểm tra các yếu tố rủi ro có thể gây ảnh hưởng tới nền tài chính và kinh tế thực.
Trong thời gian tới, nếu thị trường phát sinh các dấu hiệu bất ổn, Chính phủ sẽ nhanh chóng triển khai các biện pháp cần thiết dựa trên kế hoạch đối phó theo từng tình huống, tăng cường trao đổi với các nhà đầu tư, truyền thông nước ngoài, các công ty xếp hạng tín nhiệm quốc tế để quản lý chặt chẽ xếp hạng tín nhiệm quốc gia.