Các hãng truyền thông quốc tế như kênh tin tức tổng hợp Channel News Asia của Singapore, Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK), hôm thứ Năm (13/4) cho biết Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sáng cùng ngày đã tham dự lễ hoàn công đại lộ Ryomyong ở thủ đô Bình Nhưỡng. Tham dự sự kiện này còn có Thủ tướng miền Bắc Pak Bong-ju, em gái ông Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong.
Ryomyong là một đại lộ mới ở thủ đô Bình Nhưỡng được chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un xúc tiến xây dựng nhằm phản đối các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế đối với nước này.
Vào hôm 11/4 vừa qua, chính quyền Bắc Triều Tiên đã mời khoảng 200 phóng viên phương Tây tới nước này, tích cực tuyên truyền về công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 105 ngày sinh của cố Chủ tịch miền Bắc Kim Nhật Thành.
Trước đó, hãng thông tấn Reuters của Anh đưa hình ảnh hàng chục nghìn người dân Bắc Triều Tiên diễn tập thể dục thể thao tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng. Trong bản tin của Reuters, hình ảnh những tòa nhà rực rỡ ánh đèn ở đường Ryomyong, thủ đô Bình Nhưỡng, nổi bật lên, đối lập với tình cảnh thiếu điện trầm trọng của nước này, trong cảnh người dân nối đuôi nhau trở về nhà sau khi kết thúc buổi diễn tập.
Thông qua các hãng truyền thông nước ngoài, chính quyền miền Bắc cũng công khai đoạn phỏng vấn người dân nước này nhằm mục đích tuyên truyền, cho biết nước này không hề run sợ trước việc Mỹ tái điều động tàu sân bay Carl Vinson tới bán đảo Hàn Quốc, khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không "cầu xin" hòa bình.
Cách đây năm năm, trong lần kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Bắc Triều Tiên cũng đã mời số lượng lớn phóng viên nước ngoài tới nước này, công khai về vụ phóng thất bại tên lửa tầm xa Unha-3 và về lễ duyệt binh kỷ niệm.
Tại Đại hội đảng Lao động lần thứ bảy diễn ra vào năm ngoái, miền Bắc cũng đã mời nhiều phóng viên nước ngoài tới Bình Nhưỡng. Sau đó, nước này đã trục xuất một phóng viên của đài BBC (Anh) do nhà báo này đưa tin về những hình ảnh xã hội miền Bắc khi chưa được phép.
Động thái lần này của miền Bắc được phân tích là nhằm sử dụng giới phóng viên nước ngoài làm lá chắn, ngăn ngừa khả năng Washington tấn công vào Bình Nhưỡng khi nước này có động thái khiêu khích, kích động sự phẫn nộ của dư luận quốc tế. Trong khi đó, một số ý kiến khác lại phân tích rằng miền Bắc có thể sẽ lợi dụng truyền thông nước ngoài để công khai về công nghệ tên lửa tầm xa của nước này.