Chính phủ Hàn Quốc hôm 13/4 đã công bố đối sách tổng hợp nhằm đối phó với dịch cúm gia cầm, trong bối cảnh giá trứng gà leo thang sau những thiệt hại nặng nề từ đợt dịch cúm gia cầm vừa qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân và nền kinh tế quốc gia.
Đợt cúm gia cầm vừa qua đã xác lập kỷ lục về thời gian phát sinh dịch bệnh cũng như mức thiệt hại nặng nề nhất từ trước tới nay, với hơn 25 triệu gà nuôi lấy trứng bị tiêu hủy, chiếm 30% tổng số gà loại này được nuôi tại Hàn Quốc.
Thêm vào đó, việc nhập khẩu trứng gà bị gián đoạn do nhu cầu trứng gà trên thị trường tăng cao trước thềm Lễ Phục sinh, khiến hiện tượng khan hiếm trứng gà xảy ra ở nhiều nơi. Giá một chục trứng gà là 2.522 won (2,2 USD), tăng hơn 40% so với một năm trước.
Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ nâng mức cảnh báo nguy cơ cúm gia cầm lên mức cao nhất là mức "nghiêm trọng" ngay khi phát sinh trường hợp cúm gia cầm đầu tiên vào mùa đông. Chính phủ cũng sẽ khởi động cơ chế hợp tác chung giữa khối Nhà nước, tư nhân và quân đội để triển khai nhân lực hỗ trợ công tác chôn lấp, tiêu hủy ngay từ thời điểm mới bùng phát dịch. Chính phủ dự kiến sẽ cải thiện công tác quản lý các nông trại ở khu vực liên tục phát sinh dịch cúm gia cầm.
Trong thời gian tới, các nông trại muốn được cấp phép chăn nuôi gà lấy trứng sẽ phải đảm bảo diện tích chăn nuôi là 0,075m²/con, tương đương tiêu chuẩn châu Âu, thay vì chỉ là 0,05m²/con như hiện nay. Các xe thu gom trứng gà sẽ bị cấm ra vào trang trại, nhằm ngăn ngừa triệt để quá trình lây lan vi-rút từ ngoài vào trang trại.
Chính phủ sẽ công bố kết luận về tính khả thi của công tác tiêm chủng vắc xin cúm gia cầm và các phương thức tiêm chủng vào tháng 6 tới đây.