Ủy ban đặc biệt về đối phó tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa thuộc Phủ Tổng thống hôm 14/4 đã tổ chức phiên họp lần thứ năm để thẩm định và quyết định ngân sách năm 2017 nhằm thực hiện "Kế hoạch cơ bản lần thứ ba về vấn đề tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa" của Chính phủ.
Ủy ban này quyết định sẽ phân bổ 38.400 tỷ won (33,6 tỷ USD) ngân sách để đối phó với tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa trong năm nay, tăng 8,8% so với ngân sách năm ngoái.
Cụ thể là Chính phủ sẽ cung cấp 21.300 căn hộ cho thuê ưu đãi cho các cặp vợ chồng mới cưới, liên kết với các doanh nghiệp lớn tạo 7.000 việc làm cho thanh niên. Chính phủ sẽ mở rộng mạng lưới cơ sở trông nom trẻ em công lập, nâng tỷ lệ gia đình gửi trẻ tại ở các cơ sở này từ 30% trong năm ngoái lên 32% trong năm nay. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ tăng khoản tiền hỗ trợ chăm sóc con nhỏ, đẩy mạnh hỗ trợ về nhân lực thay thế khi vợ hoặc chồng nghỉ làm để chăm sóc con cái, từ đó nâng số người lao động nghỉ làm chăm sóc con nhỏ từ 89.000 người lên 95.000 người.
Về đối sách với tình hình dân số già hóa, Chính phủ sẽ mở rộng đối tượng tham gia Quỹ nhà ở, tạo thêm nhiều việc làm cho người cao tuổi, khuyến khích xây dựng phòng tập thể dục đề phòng mất trí nhớ ở người già, thiết lập một hệ thống hỗ trợ tuyển dụng cho mọi lứa tuổi.
Ủy ban đặc biệt về đối phó tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa sẽ xem xét và đưa ra đối sách bổ sung cho "Kế hoạch cơ bản lần thứ ba về vấn đề tỷ lệ sinh thấp, dân số già hóa" (giai đoạn 2016-2020) của Chính phủ từ nay cho tới cuối năm.