Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy (15/4) đã tổ chức một lễ duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, ông của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tại quảng trường Kim Nhật Thành, thủ đô Bình Nhưỡng.
Ông Kim Jong-un xuất hiện trong bộ âu phục màu đen, cà vạt màu trắng, bước lên bục Chủ tịch đoàn, sau khi các lực lượng lục quân, hải quân, không quân và lực lượng dân quân tự vệ đỏ miền Bắc dàn xong đội ngũ.
Trên vị trí Chủ tịch đoàn còn có nhiều quan chức đảng Lao động, Chính phủ và quân đội miền Bắc như Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội Hwang Pyong-so, Thủ tướng Pak Bong-ju, Bí thư trung ương đảng Lao động Choe Ryong-hae. Đặc biệt, cựu Cục trưởng Cục bảo vệ an ninh quốc gia Kim Won-hong, người có tin đồn đã bị thanh trừng, cũng tham dự lễ duyệt binh với quân hàm đại tướng.
Khác với đợt duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động miền Bắc vào năm 2015, trong lễ duyệt binh lần này, lực lượng đặc nhiệm là đơn vị quân đội đi đầu. Trong đợt duyệt binh trước đó, dẫn đầu là một trung đội mang bức chân dung cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và trung đội quân cách mạng du kích kháng Nhật của miền Bắc.
Tại lễ duyệt binh, Bắc Triều Tiên đã công khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa kiểu mới chưa từng được tiết lộ và xe chở bệ phóng tên lửa di động kiểu mới, có bánh xích tương tự xe tăng. Ngoài ra, các tên lửa đạn đạo tầm trung Sao Bắc Cực-1, tên lửa dòng Musudan cải tiến cũng được ra mắt tại buổi duyệt binh.
Đặc biệt, trong bài phát biểu chúc mừng, ông Choe Ryong-hae đe dọa Bắc Triều Tiên sẽ lấy hạt nhân để đáp trả lại cuộc chiến tranh hạt nhân.
Ước đoán miền Bắc đã huy động khoảng 150.000 quân lính và người dân thủ đô Bình Nhưỡng tham gia lễ duyệt binh lần này, tương tự với quy mô lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động năm 2015.