Bộ Tương lai, sáng tạo và khoa học Hàn Quốc và Ủy ban phát thanh truyền hình và truyền thông Hàn Quốc hôm thứ Ba (18/4) công bố Báo cáo điều tra lĩnh vực truyền thông năm 2015. Theo báo cáo này, giá trị xuất khẩu các chương trình truyền hình của các đài truyền hình Hàn Quốc trong năm 2015 đạt 216,03 triệu USD, giảm 15,7% so với năm 2014. Trước đó, xuất khẩu các chương trình truyền hình liên tục có xu hướng gia tăng, đạt gần 180 triệu USD vào năm 2012, và gần 240 triệu USD vào năm 2013.
Xuất khẩu phim truyền hình trong năm 2015 đạt 172 triệu USD, giảm 9,1% do ảnh hưởng từ mối quan hệ xấu đi giữa Hàn Quốc với Nhật Bản, cũng như các biện pháp cấm vận gián tiếp và trực tiếp của Trung Quốc. Tokyo và Bắc Kinh là hai thị trường xuất khẩu phim truyền hình lớn nhất của Seoul.
Xuất khẩu phim tài liệu cũng giảm từ 1,71 triệu USD trong năm 2014 xuống 860.000 USD trong năm 2015. Xuất khẩu các chương trình tài liệu giảm từ 42,46 triệu USD trong năm 2014 xuống 4 triệu USD trong năm 2015.
Ngược lại, xuất khẩu các chương trình giải trí đạt được tăng trưởng bình quân 47% trong ba năm qua, nhờ sức hút từ các chương trình giải trí làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu. Xuất khẩu các chương trình này đã tăng từ 14,43 triệu USD năm 2013 lên 19,88 triệu USD trong năm 2014 và 31,19 triệu USD trong năm 2015.
Đặc biệt, sự quan tâm của người dân thế giới đối với làn sóng Hallyu đã mở rộng nhiều thể loại chương trình truyền hình. Xuất khẩu các chương trình thể thao cũng đạt được tỷ lệ tăng trưởng cao vọt, từ 13.000 USD trong năm 2014 lên 5,2 triệu USD trong năm 2015, tăng gấp 400 lần. Xuất khẩu phim hoạt hình tăng từ 80.000 USD trong năm 2014 lên 1,9 triệu USD trong năm 2015, cao gấp khoảng 24 lần. Xuất khẩu các chương trình giáo dục tăng gấp 6,7 lần, từ 26.000 USD trong năm 2014 lên 170.000 USD trong năm 2015.