Giới doanh nghiệp đầu tư tài chính Hàn Quốc cho biết trong năm nay (tính tới ngày 14/4), các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 16.500 tỷ won (14,52 tỷ USD) tại thị trường trái phiếu trong nước. Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài đang sở hữu tổng cộng 99.300 tỷ won (87,4 tỷ USD) trái phiếu đồng won Hàn Quốc.
Đặc biệt, trong tuần trước, khi nguy cơ Bắc Triều Tiên khiêu khích quân sự là vô cùng lớn, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tích cực mua vào trái phiếu của Hàn Quốc. Chỉ trong vòng nửa đầu tháng 4, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào hơn 2.900 tỷ won (2,55 tỷ USD) trái phiếu trong nước.
Việc các nhà đầu tư nước ngoài mua vào trái phiếu đồng won là một điều hoàn toàn ngoài dự đoán. Sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm ngoái, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) để ngỏ khả năng sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất trong năm nay, khiến nhiều ý kiến lo ngại các nhà đầu tư nước ngoài sẽ rút vốn khỏi thị trường trái phiếu Hàn Quốc. Tuy nhiên, bất chấp việc Mỹ đã tăng lãi suất cơ bản, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn có xu hướng mua thêm tài sản đồng won, kéo thị trường trái phiếu Hàn Quốc đi lên.