Một nguồn tin về Bắc Triều Tiên cho biết vào hôm 21/4 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã bắt giữ một người Mỹ gốc Hàn họ Kim, từng là giáo sư trường Đại học khoa học và công nghệ Diên Biên (tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc). Vào ngày cuối cùng trong lịch trình thăm Bắc Triều Tiên, người này đã bị chính miền Bắc bắt giữ khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa rõ lý do cụ thể tại sao người này bị chính quyền Bắc Triều Tiên bắt giữ.
Khi còn là giáo sư tại Đại học khoa học và công nghệ Diên Biên, người đàn ông này đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên. Lần này, người này đã tới và lưu lại Bình Nhưỡng trong khoảng một tháng để thảo luận về hoạt động hỗ trợ cho người dân nước này.
Trước đó, Bắc Triều Tiên từng kết án tù giam dài hạn đối với hai công dân Mỹ khác, một người là mục sư gốc Hàn tên là Kim Dong-cheol, một người khác là sinh viên tên là Otto Frederick Warmbier.
Vào tháng 1 năm 2016, Bắc Triều Tiên đã bắt giam sinh viên người Mỹ Otto Frederick Warmbier do có ý định trộm một biểu ngữ tuyên truyền của miền Bắc khi tới du lịch ở nước này. Sau đó, tòa án miền Bắc đã tuyên án 15 năm tù khổ sai với công dân Mỹ này vào tháng 3 năm đó.
Mục sư Kim Dong-cheol từng có hoạt động thương mại tại Diên Cát (khu tự trị Diên Biên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc), nơi tiếp giáp biên giới Trung-Triều vào năm 2005. Ông còn thành lập một công ty thương mại ở khu kinh tế thương mại Rason, giữ chức giám đốc. Vào tháng 10 năm 2015, ông bị Bắc Triều Tiên bắt giữ vì tình nghi làm gián điệp do đóng vai trò là người truyền giáo trong một tổ chức truyền giáo tại Bắc Triều Tiên thuộc bang Virginia (Mỹ). Tới năm 2016, ông bị Bắc Triều Tiên tuyên án 10 năm tù lao động khổ sai.
Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) cho biết vẫn chưa biết thông tin gì về vụ Bắc Triều Tiên bắt giữ người đàn ông họ Kim nói trên.