Chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) trong bốn ngày liên tiếp đã đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Tuy nhiên, nếu so sánh với thị trường chứng khoán các nước lớn khác trên thế giới thì tỷ lệ tăng này vẫn chỉ ở mức trung bình.
Giới doanh nghiệp đầu tư tài chính Hàn Quốc cho biết theo một kết quả điều tra về tỷ lệ tăng giảm của chỉ số thị trường chứng khoán ở 40 nước lớn trên thế giới tính từ đầu năm cho tới ngày 26/4 vừa qua, chỉ số KOSPI đã tăng 8,95%, thấp hơn 1,56% so với mức tăng bình quân chung. Hàn Quốc đứng thứ 14 trên tổng số 40 nước, tức kết quả vẫn ở mức trung bình. Điều này cho thấy thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn bị đánh giá ở mức thấp.
Mặt khác, do chỉ số KOSPI đạt mức cao kỷ lục trong bốn ngày liên tiếp đã làm gia tăng mối quan tâm tới cổ phiếu, khiến số tài khoản chứng khoán cũng tăng cao kỷ lục. Theo Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Hiệp hội đầu tư tài chính Hàn Quốc (KOFIA), tính cho tới ngày 26/4, số tài khoản giao dịch chứng khoán đã ở mức cao kỷ lục với 23,37 triệu tài khoản.