Tổ chức nhân quyền quốc tế Freedom House hôm 28/4 (theo giờ địa phương) đã công bố xếp hạng chỉ số tự do ngôn luận năm 2017. Trong đó, chỉ số tự do ngôn luận của Hàn Quốc đạt 34 điểm, đứng thứ 66 trong số 199 nước được điều tra, vẫn thuộc nhóm "tự do ngôn luận một phần" (partly free).
Chỉ số năm nay của Hàn Quốc thấp hơn 1 điểm so với năm ngoái, nhưng thứ hạng vẫn giữ nguyên. Hàn Quốc từng xếp thứ 70 về tự do ngôn luận vào năm 2011, liên tiếp xếp ở nhóm "tự do một phần" kể từ đó cho tới nay.
Chỉ số tự do ngôn luận được đánh giá theo 23 hạng mục, thang điểm từ 0 tới 100 điểm, điểm số càng thấp nghĩa là quốc gia đó càng đảm bảo về tự do ngôn luận.
Hàn Quốc từng đứng cuối nhóm "tự do ngôn luận", nhưng sau đó bị tụt xuống nhóm "tự do ngôn luận một phần" vào năm 2011. Khi đó, Freedom House đã giải thích rằng Chính phủ Hàn Quốc mấy năm gần đây đã mở rộng sự can thiệp, kiểm duyệt tin tức, các nội dung thông tin ngôn luận, xóa bỏ những bài viết có tư tưởng ủng hộ Bắc Triều Tiên, phản đối Chính phủ, can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các đài truyền hình lớn.
Tuy nhiên, trong các báo cáo từ năm 2012 tới năm 2017, tổ chức này chỉ đưa ra một vài sự thay đổi nhỏ về chỉ số tự do ngôn luận, thứ hạng của Hàn Quốc mà không giải thích cụ thể, cho thấy có thể tình hình tự do ngôn luận tại Hàn Quốc chưa có tiến triển gì lớn trong khoảng thời gian này.
Trước đó, Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) hôm 25/4 cũng đưa ra xếp hạng về chỉ số tự do ngôn luận thế giới, trong đó Hàn Quốc đứng thứ 63, tăng 7 bậc so với năm ngoái. RSF chỉ ra rằng Hàn Quốc vẫn tồn tại các vấn đề về cản trở, kiểm duyệt ngôn luận dựa vào các quy định pháp luật liên quan, nhưng đánh giá cao về việc truyền thông Hàn Quốc trong năm ngoái đã phanh phui được vụ bê bối Choi Soon-sil, bất chấp sự can thiệp của Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye.
Theo xếp hạng của Freedom House, Bắc Triều Tiên đạt 98 điểm về chỉ số tự do ngôn luận, xếp thứ hạng 198 trong số 199 nước.
(나머지 생략)