Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Hai (1/5) công bố trong tháng 4, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 51 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đây là kim ngạch xuất khẩu theo tháng cao thứ hai sau mức 51,6 tỷ USD của tháng 10 năm 2014, lần đầu tiên duy trì mức tăng trong sáu tháng liên tiếp, kể từ tháng 12 năm 2011.
Đây cũng là lần đầu tiên xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trưởng ở ngưỡng hai con số trong bốn tháng liên tiếp, kể từ sau tháng 9 năm 2011.
Trong số 13 mặt hàng xuất khẩu chủ lực, chín mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng. Xuất khẩu tàu thuyền đạt 7,13 tỷ USD trong tháng trước, là mức cao kỷ lục trong lịch sử. Xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 7,14 tỷ USD, máy móc thông thường đạt 4,29 tỷ USD. Đây là những mặt hàng đóng vai trò đầu tàu kéo sự gia tăng của xuất khẩu trong tháng trước.
Phần lớn xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Đông Nam Á đều gia tăng, ngoại trừ khu vực Trung Đông. Đặc biệt, xuất khẩu sang Trung Quốc đã bốn tháng liên tiếp tăng ở ngưỡng hai con số.
Trong tháng 4, kim ngạch nhập khẩu đạt 37,8 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại đạt thặng dư 13,3 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư trong 63 tháng liên tiếp.