Viện nghiên cứu tài chính Hàn Quốc (KIF) hôm 30/4 đưa ra dự đoán kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,8% trong năm nay (2,6% trong sáu tháng đầu năm, 2,9% trong sáu tháng cuối năm), nhờ xuất khẩu và đầu tư thiết bị tăng. Mức dự đoán này tăng 0,3% so với triển vọng 2,5% mà Viện nghiên cứu này đưa ra vào tháng 10 năm ngoái, và là triển vọng lạc quan nhất trong số các mức dự đoán mà các cơ quan trong và ngoài nước đã công bố.
Viện nghiên cứu tài chính Hàn Quốc dự đoán tổng kim ngạch xuất khẩu thế giới sẽ tăng trưởng 3,7% trong năm nay, cao hơn 1,6% so với năm ngoái (2,1%) nhờ sự hồi phục của nền kinh tế thế giới.
Trong năm nay, đầu tư thiết bị của Hàn Quốc được dự đoán là tăng 8,2%, tập trung ở lĩnh vực công nghệ thông tin (IT). Đầu tư xây dựng cũng được cho là đạt được tăng trưởng 5,7%, tốt hơn mức dự đoán trước đó.
Tuy nhiên, tỷ lệ tăng tiêu dùng khối tư nhân là 1,9%, thấp hơn 0,6% so với dự đoán được viện nghiên cứu này đưa ra vào năm ngoái.
Viện nghiên cứu tài chính giải thích sự gia tăng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) không kéo theo sự gia tăng thu nhập, khiến mức tăng tiêu dùng khối tư nhân bị hạn chế. "Hiệu ứng thẩm thấu" (trickle down effect) của xuất khẩu không lớn được như trong quá khứ do sự biến đổi về công nghệ, xu thế toàn cầu hóa, cộng thêm yếu tố cơ cấu như hiện tượng già hóa dân số.
Viện nghiên cứu tài chính Hàn Quốc nhận định nền kinh tế Hàn Quốc còn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro như việc Chính phủ Donald Trump tăng cường chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, kìm hãm xu hướng tăng trưởng của kinh tế thế giới, hay các yếu tố trong nước như vấn đề nợ hộ gia đình, cơ cấu thị trường lao động chồng chéo, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn.
Cơ quan nghiên cứu này cho rằng các chính sách tài chính của Chính phủ cần được phát huy hơn nữa nhằm nâng cao tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng, giảm sự bất cân bằng trong cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế.
Về chính sách tiền tệ, Viện nghiên cứu này cho rằng Chính phủ cần phải điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất một cách thích hợp, đảm bảo các chủ thể nền kinh tế có đủ thời gian đối phó với phương hướng chính sách trung hạn.
Cơ quan này nhấn mạnh Chính phủ cần phải kiên trì các chính sách kinh tế theo đuổi một cách cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, cơ cấu tuyển dụng và phân phối thu nhập, đồng thời đặt trọng tâm cả vào tăng trưởng tiêu thụ nội địa, ngành dịch vụ và doanh nghiệp vừa và nhỏ.