Theo Hệ thống thông tin tổng hợp về gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, tính tới ngày 31/3/2017, trong số những người đăng ký đoàn tụ gia đình ly tán, có 61.322 người còn sống, giảm 315 người so với một tháng trước. Trong tháng 3, đã có 321 người đã qua đời, sáu người đăng ký mới.
Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu thống kê về quy mô gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên kể từ năm 1998, căn cứ theo số lượng người đăng ký đoàn tụ với người thân ở miền Bắc, do hiện tại không có phương pháp xác định nào thực tế hơn.
Tính từ năm 1998 tới tháng 3 vừa qua, đã có tổng cộng 131.172 người đăng ký đoàn tụ, trong đó hơn một nửa, tức 69.850 người đã qua đời. Năm ngoái, số người qua đời là 3.378 người.
Trong số những người còn sống, có 19,4% người đã trên 90 tuổi, 43% trong độ tuổi 80, 22,7% trong độ tuổi 70, 8,3% trong độ tuổi 60 và 6,6% dưới 59 tuổi. Tỷ lệ người trên 80 tuổi lên tới 62,4%.
Một quan chức Bộ Thống nhất cho biết những người đăng ký dưới 59 tuổi là những con em thế hệ thứ hai, thứ ba của các gia đình bị ly tán, sinh ra tại Hàn Quốc sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, đã đăng ký đoàn tụ với gia đình mình ở miền Bắc mà mình chưa một lần được gặp mặt.
Xét theo mối quan hệ gia đình của những người đăng ký đoàn tụ với người thân ở miền Bắc, có 44,7% là quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, tiếp theo là quan hệ anh chị em với 41,6% và 13,7% là quan hệ huyết thống ba đời.
Cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán diễn ra lần cuối vào tháng 10 năm 2015 tại núi Geumgang, Bắc Triều Tiên. Sự kiện này bị gián đoạn cho tới nay do quan hệ hai miền trở nên căng thẳng bởi các động thái khiêu khích như thử nghiệm hạt nhân của miền Bắc.