Vào 10 giờ sáng hôm thứ Tư (3/5), hơn 20.000 ngôi chùa trên toàn Hàn Quốc đã tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2561 theo Phật lịch. Phật tử Hàn Quốc kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời vào ngày 8/4 âm lịch với nhiều nghi lễ tôn giáo và hoạt động phong phú. Đây cũng là ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo trong năm.
Tại chùa Jogye (Tào Khê) ở thủ đô Seoul, đại lễ được tổ chức với sự tham gia của Trưởng tông phái Phật giáo Jogye (Tào Khê) là hòa thượng Jinje, hòa thượng trụ trì Jaseung cùng hơn 10.000 Phật tử. Ứng cử viên Tổng thống của các đảng và một số quan chức Chính phủ, địa phương như Chủ tịch Quốc hội Chung Se-kyun, Thị trưởng Seoul Park Won-soon, và một số quan chức tôn giáo khác cũng có mặt.
Trong bài phát biểu chúc mừng, hòa thượng Jaeseung nhấn mạnh tất cả mọi người sinh ra đều tự do và bình đẳng, sinh mệnh ai cũng cao quý, nếu biết tự vấn bản thân và giữ cái tâm trong sạch thì sẽ có thể giác ngộ Đức Phật. Hòa thượng Jaeseung kêu gọi các Phật tử sống thành tâm, xây dựng một xã hội công bằng, không có sự phân biệt đối xử.
Tiếp đó, gia quyến các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu Sewol, đại diện những nhóm người thiểu số về giới tính (người đồng tính, người chuyển giới), người lao động nước ngoài tại Hàn Quốc đã dâng hoa lên Đức Phật.
Quyền Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Song Soo-keun đã thay mặt Quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn đọc diễn văn chúc mừng tại Đại lễ Phật đản, nhấn mạnh rằng Phật giáo đã tạo ra sức mạnh to lớn trong việc đoàn kết lòng dân, khắc phục khó khăn mỗi khi đất nước lâm nguy, bày tỏ hy vọng tất cả người dân Hàn Quốc có thể đi theo con đường hòa giải, cùng nhau chung sống như lời dạy của Đức Phật.
Sau khi đại lễ tại chùa Jogye kết thúc, những ngôi chùa khác ở Seoul và các địa phương trên toàn quốc cũng sẽ tổ chức lễ hội đèn lồng hoa sen để chúc mừng ngày Đức Phật ra đời.