Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Cán cân dịch vụ quý I thâm hụt kỷ lục do Trung Quốc trả đũa

Write: 2017-05-04 15:54:52Update: 2017-05-04 15:58:50

Cán cân dịch vụ quý I thâm hụt kỷ lục do Trung Quốc trả đũa

Theo báo cáo Cán cân quốc tế tháng 3 năm 2017 do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố hôm thứ Năm (4/5), cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 3 thặng dư 5,93 tỷ USD, thặng dư 61 tháng liên tiếp, kể từ tháng 3 năm 2013.

Tuy nhiên, quy mô thặng dư cán cân vãng lai trong tháng 3 chỉ bằng một phần ba thặng dư cán cân của tháng 2 trước đó. Trong đó, cán cân hàng hóa thặng dư 9,8 tỷ USD, giảm 750 triệu USD. Xuất khẩu trong tháng 3 đạt gần 50,38 tỷ USD, tăng 12,8%, trong khi nhập khẩu đạt khoảng 40,58 tỷ USD, tăng 27,5%.

Một quan chức BOK cho biết xuất khẩu vẫn duy trì xu hướng tăng nhưng giá dầu quốc tế tăng đã khiến quy mô nhập khẩu các sản phẩm liên quan tới dầu mỏ lớn hơn, làm giảm quy mô cán cân hàng hóa.

Ngược lại, cán cân dịch vụ bị thâm hụt 3,27 tỷ USD trong tháng 3, cao gấp ba lần so với quy mô thâm hụt cùng kỳ năm ngoái (920 triệu USD). Đây là mức thâm hụt theo tháng cao thứ hai trong lịch sử, sau mức thâm hụt kỷ lục 3,36 tỷ USD vào tháng 1 vừa qua. Tổng quy mô thâm hụt trong quý I năm nay là 8,86 tỷ USD, mức cao kỷ lục tính theo quý. 

Cán cân vận tải trong tháng 3 cũng thâm hụt 620 triệu USD do khủng hoảng ngành vận tải biển, tăng thêm 50 triệu USD so với tháng 2 và là mức thâm hụt lớn nhất từ trước tới nay xét theo tháng.

Trong tháng 3, cán cân du lịch thâm hụt 1,35 tỷ USD do lượng khách du lịch Trung Quốc giảm và lượng khách trong nước đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ đông tăng. Đây là quy mô thâm hụt lớn nhất của cán cân du lịch trong vòng một năm tám tháng trở lại đây, kể từ tháng 7 năm 2015, thời điểm ngay sau đợt dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).

Lựa chọn của ban biên tập