Theo Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX), trong bốn tháng đầu năm nay, tính đến ngày 4/5 vừa qua, chỉ số thị trường chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) đã tăng 10,6%, mức cao thứ tư trong Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20).
Nước có chỉ số thị trường chứng khoán tăng cao nhất trong nhóm G20 là Argentina, với mức tăng lên tới 25,4%. Tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ.
Trong năm ngoái, mức tăng chỉ số KOSPI chỉ đứng thứ 14 trong số các quốc gia nhóm G20. Điều này cho thấy hiện tượng "tách biệt" giữa thị trường chứng khoán Hàn Quốc với thị trường chứng khoán toàn cầu đã giảm nhẹ hơn trong năm nay. Hiện tượng tách biệt là hiện tượng giá chứng khoán của một nước chuyển biến khác hướng so với thị trường thế giới.
Trong phiên giao dịch ngày 4/5, chỉ số KOSPI đã xác lập một dấu mốc lịch sử mới. Hàn Quốc là nước thứ 10 trong nhóm G20 có chỉ số sàn giao dịch chứng khoán đạt mức cao kỷ lục trong năm nay.
Tuy nhiên, nếu xét tới các chỉ số đánh giá giá trị của thị trường chứng khoán trong nước thì thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn đang bị đánh giá thấp hơn so với các nước lớn khác. Hệ số giá thị trường trên thu nhập (PER) của thị trường chứng khoán Hàn Quốc vào hôm 2/5 vừa qua là 9,2 lần, vẫn thấp hơn so với các nước khác như Mỹ (18,7 lần), hay Ấn Độ, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc.