Báo Lao động và trang web “Dân tộc chúng ta” của Ủy ban Thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên, một cơ quan tuyên truyền nhắm vào Hàn Quốc, hôm 11/5 đã đồng loạt lên tiếng hối thúc Chính phủ mới của Hàn Quốc thay đổi chính sách với miền Bắc.
Thông qua một bài viết dưới danh nghĩa cá nhân đăng tải trên báo Lao động vào cùng ngày, Bắc Triều Tiên đã liệt kê một loạt yêu cầu đối với miền Nam như dừng tập trận quân sự chung với Mỹ, dừng gây chiến tranh tâm lý với miền Bắc. Ngoài ra, nước này còn yêu cầu Seoul xóa bỏ các hàng rào về pháp lý, chế độ đang ngăn cản tiến trình hòa giải và đoàn kết dân tộc. Yêu cầu này được cho là nhắm tới Lệnh cấm vận kinh tế với Bắc Triều Tiên được Chính phủ Hàn Quốc ban hành ngày 24/5/2010.
Bình Nhưỡng còn hối thúc Chính phủ Seoul thực thi các biện pháp nhằm giải tỏa căng thẳng quân sự tại khu vực biên giới trên đất liền và trên biển, xây dựng sự tin tưởng giữa hai bên.
Những yêu cầu trên đều là những vấn đề mà Bắc Triều Tiên từng liên tục hối thúc Chính phủ miền Nam thực hiện. Động thái lần này của miền Bắc được cho là ý đồ thăm dò quyết định của Chính phủ tân Tổng thống Moon Jae-in về đoạn tuyệt với chính sách miền Bắc của các đời Tổng thống tiền nhiệm là Lee Myung-bak và Park Geun-hye. Trước đó, ông Moon Jae-in đã tuyên bố sẽ kế thừa và phát triển Chính sách bao dung với miền Bắc từ thời cựu Tổng thống Kim Dae-jung.
Vào cùng ngày, trang web Dân tộc chúng ta cũng đăng tải một bài viết với nội dung yêu cầu Chính phủ miền Nam sớm giải tỏa tình trạng đối đầu cực đoan hiện nay giữa hai miền. Để làm được điều này, Chính phủ Hàn Quốc cần phải dẹp bỏ những chính sách thù địch, đối đầu với miền Bắc.
Một trang web tuyên truyền đối ngoại khác của miền Bắc mang tên "Meari" đưa tin bài nhận định rằng mọi người dân miền Nam đều đang mong chờ những chuyển biến tích cực trong quan hệ liên Triều. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc cần đưa ra những chính sách đúng đắn để đáp ứng nguyện vọng này của người dân.
Những động thái nói trên của truyền thông miền Bắc cho thấy nước này đang kích động dư luận nhắm vào Chính phủ tân Tổng thống Moon Jae-in, nhằm phản đối việc miền Nam cấm vận và gây sức ép với nước này.