Công đoàn giáo viên toàn quốc chi đoàn thành phố Seoul hôm 12/5 đã công bố một kết quả thăm dò ý kiến trực tuyến với sự tham gia của 1.001 giáo viên các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở Seoul, được thực hiện từ ngày 9/5 tới ngày 12/5. Kết quả thăm dò cho thấy có tới 92,9% giáo viên Hàn Quốc không hài lòng về môi trường giảng dạy và thực trạng giáo dục Hàn Quốc hiện nay, trong đó 69,6% giáo viên trả lời cảm thấy bất mãn, và 23,3% người trả lời rằng hết sức bất mãn.
Các lý do chính khiến phần lớn giáo viên không hài lòng gồm có chính sách sai lầm về giáo viên như đánh giá giáo viên theo thành tích, "sự phân cực" rõ rệt trong giáo dục do mô hình trường tư thục, trường quốc tế, lòng tin của các phụ huynh với nền giáo dục công giảm, công tác hành chính trường học không phù hợp với thực tế, văn hóa trường học uy quyền, không dân chủ.
Kết quả thăm dò cho thấy điều mà các giáo viên mong mỏi nhất là Chính phủ xóa bỏ chính sách tạo nên sự cạnh tranh trong cộng đồng giáo viên như đánh giá giáo viên theo thành tích. Tiếp theo là sửa đổi Luật công đoàn giáo viên, đảm bảo quyền cơ bản về chính trị cho giáo viên, xóa bỏ đặc quyền của các trường tư thục, trường quốc tế, áp dụng chế độ để các trường học tự ra quyết định một cách dân chủ.