Chính phủ Hàn Quốc hôm 21/5 cho biết Bộ Kế hoạch và tài chính dự kiến sẽ điều chỉnh lại dự đoán về các chỉ số kinh tế vĩ mô năm 2017 như tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, nhập khẩu, số lao động có việc làm, trong "Phương hướng chính sách kinh tế của Chính phủ mới" sẽ công bố trong tháng 6.
Trước đó, Báo cáo "Triển vọng kinh tế 2017" mà Chính phủ tiền nhiệm công bố vào cuối năm ngoái đã dự đoán số lao động có việc làm trong năm nay sẽ tăng 260.000 người. Tuy nhiên, tới tháng 4 vừa qua, mức tăng bình quân số lao động có việc làm đạt 370.000 người, tăng hơn 100.000 người so với triển vọng mà Chính phủ đưa ra trước đó.
Một quan chức Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết tình hình tuyển dụng quý I năm nay tốt hơn mục tiêu đề ra, và số lao động có việc làm có thể vượt ngưỡng dự kiến là 260.000 người nếu ngân sách bổ sung giải quyết việc làm được giải ngân vào nửa cuối năm nay.
Theo đó, Chính phủ dự kiến sẽ điều chỉnh triển vọng tăng số lao động có việc làm lên trên ngưỡng 300.000 người. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc nâng triển vọng về lao động có việc làm trong vòng chín năm qua, kể từ năm 2008, năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ cựu Tổng thống Lee Myung-bak.
Ngoài ra, Chính phủ cũng đang xem xét điều chỉnh tăng các chỉ số về xuất khẩu và nhập khẩu. Ban đầu, Chính phủ dự đoán trong năm nay xuất khẩu sẽ tăng 2,9%, nhập khẩu tăng 7,2% so với năm 2016. Tuy nhiên, từ tháng 1 tới tháng 4 năm nay, xuất khẩu đã tăng tới 17,3% nhờ tín hiệu tích cực từ ngành chíp bán dẫn và hóa dầu, trong khi nhập khẩu tăng 22%.
Chính phủ hiện đang cân nhắc một cách thận trọng về việc nâng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2017, một chỉ số bao quát tất cả các chỉ số vĩ mô của quốc gia.