Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Sáu (26/5) đã chấp thuận đơn đề nghị tiếp xúc dân sự liên Triều của một tổ chức viện trợ nhân đạo cho miền Bắc. Đây là trường hợp đầu tiên được tân Chính phủ Hàn Quốc cho phép tiếp xúc dân sự liên Triều.
Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái và tháng 1 năm nay, Bộ Thống nhất đã cho phép tổ chức phi chính phủ của Mỹ mang tên Quỹ Eugene Bell sang thăm Bắc Triều Tiên để hỗ trợ điều trị bệnh lao đa kháng thuốc (MDR-TB) tại miền Bắc. Tuy nhiên, Bộ này đã bảo lưu toàn bộ các đơn xin tiếp xúc dân sự của người dân trong nước.
Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết cơ quan này sẽ vừa đối phó một cách cứng rắn với các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, vừa tiếp tục cân nhắc một cách linh hoạt về các hoạt động giao lưu dân sự liên Triều, đảm bảo không gây tổn hại tới khung cấm vận miền Bắc của cộng đồng quốc tế.
Tổ chức dân sự "Vận động chia sẻ Hàn Quốc" (Korean Sharing Movement), tổ chức được phép tiếp xúc dân sự với Bắc Triều Tiên lần này, dự kiến sẽ thảo luận với phía Bắc Triều Tiên về vấn đề phòng dịch sốt rét thông qua fax hoặc email. Một đại diện tổ chức này cho biết dịch sốt rét thường bùng phát cao điểm tại miền Bắc từ tháng 6, và công tác phòng dịch là hết sức cấp bách. Nếu Bắc Triều Tiên đồng ý tiến hành phòng dịch chung và gửi giấy mời cho tổ chức này thì đại diện tổ chức này sẽ tới thăm miền Bắc.
Kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in ra mắt, hơn 20 trường hợp đã đăng ký tiếp xúc dân sự với miền Bắc. Do Chính phủ đã tuyên bố sẽ cân nhắc "linh hoạt" về vấn đề này, nhiều đơn đề nghị tương tự dự kiến sẽ được trình lên Bộ Thống nhất trong thời gian tới.