Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Sáu (2/6) cho biết vào hôm 31/5, cơ quan này đã gửi Bộ Thương mại Mỹ văn bản trình bày ý kiến của Chính phủ Hàn Quốc liên quan tới việc Washington tiến hành điều tra "Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại". Trong đó, Bộ đã giải thích từng hạng mục cụ thể để chứng minh việc nhập khẩu mặt hàng thép từ Hàn Quốc không gây uy hiếp tới an ninh nước Mỹ.
Điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại Mỹ cho phép Chính phủ Mỹ có thể hạn chế nhập khẩu đối với những mặt hàng được đánh giá là đe dọa tới an ninh quốc gia. Vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký tên vào Sắc lệnh hành chính chỉ thị Bộ Thương mại Mỹ điều tra khả năng áp dụng điều luật này với những mặt hàng thép nhập khẩu từ nước ngoài.
Hôm 24/5 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã mở phiên điều trần để lắng nghe ý kiến của Chính phủ và các doanh nghiệp liên quan về ảnh hưởng của việc nhập khẩu thép tới an ninh quốc gia, tiếp nhận ý kiến cho tới hết ngày 31/5. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết công tác điều tra sẽ kết thúc vào cuối tháng 6.
Trong tuần sau, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc gặp với Hiệp hội Sắt thép Hàn Quốc (KOSA), và các doanh nghiệp sản xuất thép lớn như Posco, Hyundai để chia sẻ thông tin về hướng điều tra của Bộ Thương mại Mỹ, tìm kiếm phương án đối phó.