Ngân hàng trung ương Hàn Quốc hôm thứ Hai (5/6) công bố báo cáo "Cán cân quốc tế tháng 4 năm 2017", ghi nhận cán cân vãng lai của Hàn Quốc đạt thặng dư 4 tỷ USD trong tháng 4. Cán cân vãng lai của Hàn Quốc đã tiếp tục đà thặng dư dài nhất trong lịch sử kéo dài 62 tháng liên tiếp, bắt đầu từ tháng 3 năm 2012. Song quy mô thặng dư trong tháng 4 đã giảm 1,75 tỷ USD (tương đương 30,4%) so với quy mô tháng 3.
Trong tháng 4, cán cân hàng hóa đạt thặng dư 11,93 tỷ USD, tăng 2,31 tỷ USD so với tháng 3 và cao hơn tháng 4 năm ngoái. Xuất khẩu tăng tới 19,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 48,2 tỷ USD nhờ kết quả khả quan của mặt hàng chíp bán dẫn. Nhập khẩu trong tháng 4 đạt 36,2 tỷ USD, tăng 18,6%.
Ngược lại, cán cân dịch vụ thâm hụt 2,38 tỷ USD, cao hơn so với quy mô thâm hụt 1,53 tỷ USD của tháng 4 năm ngoái. Ngân hàng trung ương cho biết cán cân dịch vụ bị thâm hụt là do tình hình cán cân du lịch xấu đi so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp thặng dư ở cán cân dịch vụ quyền sở hữu trí tuệ. Cán cân du lịch thâm hụt 1,24 tỷ USD, tăng gấp 2,3 lần so với quy mô thâm hụt một năm trước. Điều này được cho là ảnh hưởng từ sự sụt giảm lượng khách du lịch Trung Quốc sau việc Seoul triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).
Cán cân xây dựng đạt thặng dư 530 triệu USD, cán cân vận tải thâm hụt 130 triệu USD. Cán cân thu nhập bao gồm lương và các khoản thu nhập đầu tư như cổ tức, lãi suất, thâm hụt 5,03 tỷ USD, quy mô cao kỷ lục. Nguyên nhân của tình trạng này là do các doanh nghiệp Hàn Quốc chi trả nhiều cổ tức cho các nhà đầu tư nước ngoài. Cán cân thu nhập cổ tức thâm hụt 5,33 tỷ USD, cũng ở mức cao kỷ lục, vượt xa mức 4,52 tỷ USD trong tháng 4 năm ngoái.