Tại cuộc họp nội các vào hôm thứ Hai (5/6), Chính phủ Hàn Quốc đã thảo luận và quyết định về dự thảo ngân sách bổ sung có quy mô 11.200 tỷ won (khoảng 10 tỷ USD). Trong khoản ngân sách này, Chính phủ trung ương sẽ trực tiếp sử dụng 7.700 tỷ won (6,9 tỷ USD), và 3.500 tỷ won (3,13 tỷ USD) còn lại sẽ được sử dụng để tăng cường nền tảng tài chính cho các địa phương.
Xét theo hạng mục phân bổ, ngân sách để tạo việc làm chiếm 4.200 tỷ won (3,76 tỷ USD). Chính phủ đặt mục tiêu tạo thêm 71.000 việc làm ở khối Nhà nước trong năm nay, bao gồm 12.000 công chức như cảnh sát, nhân viên cứu hỏa. Ngoài ra, Chính phủ sẽ tăng thêm 15.000 việc làm ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, theo phương thức hỗ trợ tiền lương cho người lao động thứ ba nếu doanh nghiệp đó tuyển dụng ba lao động là thanh niên, hỗ trợ khởi nghiệp bằng Quỹ khởi nghiệp thanh niên.
Cùng với đó, Chính phủ phân bổ 1.200 tỷ won (1,1 tỷ USD) để cải thiện điều kiện việc làm. Chính phủ quyết định sẽ nâng lương cho người lao động nghỉ việc ở nhà chăm sóc con nhỏ, mở rộng số lượng nhà trẻ công lập, tăng việc làm cho nữ giới, hỗ trợ tuyển dụng thanh niên qua hình thức trợ cấp xúc tiến tìm việc cho thanh niên. Chính phủ cũng sẽ phân bổ 2.300 tỷ won (2,1 tỷ USD) để ổn định đời sống cho người dân thường, lập Trung tâm chăm sóc bệnh nhân mất trí nhớ trên toàn quốc, cung cấp nhà thuê cho thanh niên.
Chính phủ sẽ trình dự thảo ngân sách bổ sung năm 2017 lên Quốc hội vào hôm 7/6.